Người hâm mộ Tây Ban Nha sẵn sàng nộp phạt cho Lamine Yamal thi đấu

(PLO)-Luật lao động ở Đức rất khắt khe để bảo vệ trẻ em và người hâm mộ Tây Ban Nha sẵn sàng nộp phạt cho cầu thủ chưa đủ 17 tuổi Lamine Yamal

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo luật lao động của Đức, trẻ em dưới 17 tuổi không được phép lao động quá 20 giờ còn với các sự kiện thể thao thì chỉ được tham gia thi đấu đến 23 giờ.

Luật của Đức được áp dụng cho tất cả các thành viên kể cả người nước ngoài hay các giải đấu lớn. Điều này khiến đội tuyển Tây Ban Nha thật khó xử vì trong đội có tiền đạo Lamine Yamal chưa đủ 17 tuổi, mà những trận thi đấu muộn thì việc kết thúc trận đấu rồi thực hiện các sinh hoạt sau trận đấu và thậm chí là về đến khách sạn ăn khuya... vẫn được xem là lao động cùng đội bóng.

Lamine Yamal-l_Tây Ban Nha 2.jpg
Trẻ em Lamine Yamal chưa đủ 17 tuổi vướng luật lao động của Đức
Yamal tap l_Tây Ban Nha.jpg
Lamine Yamal thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha khi chưa đủ 17 tuổi.

Lamine Yamal thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha vào những trận đấu muộn chắc chắn sẽ bị vướng vào luật lao động của Đức đối với trẻ em và theo luật thì đơn vị sử dụng lao động trẻ em này (ở đây là LĐBĐ Tây Ban Nha) sẽ phải nộp phạt 30.000 euro.

Khi thông tin trên được các báo Đức và cả báo Tây Ban Nha đăng tải thì đã có sự cảm thông từ người hâm mộ Tây Ban Nha nói rằng mỗi người sẵn sàng bỏ ra 1 euro để LĐBĐ Tây Ban Nha nộp phạt để “trẻ em” Lamine Yamal được “lao động ngoài giờ” được thi đấu đóng góp cho đội bóng nhà.

fan Lamine Yamal_Tây Ban Nha.jpg
Người hâm mộ Tây Ban Nha luôn theo sát và ủng hộ Lamine Yamal thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Thực tế thì việc lách luật là không thể nhưng cũng không vì thế mà Tây Ban Nha không cho Lamine Yamal ra sân thi đấu khi đội tuyển rất cần anh. Thế nên chuyện nếu phải nộp phạt thì LĐBĐ Tây Ban Nha sẵn sàng chi ra và thậm chí là mong muốn được chi đến hết Euro 2024 tức đến trận chung kết mà LĐBĐ Tây Ban Nha mong muốn đội nhà vô địch như đội tuyển nữ mới vô địch World Cup hồi năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.