Người dân, du khách 'hết hồn' vì tiếng ồn công trình xây dựng sát bờ biển Đà Nẵng

(PLO)- Người dân mất ngủ, du khách rời đi khi phải nghe tiếng ồn chát chúa từ công trình xây dựng bên bờ biển Đà Nẵng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều ngày qua, người dân và chủ các khách sạn, cơ sở lưu trú xung quanh công trình xây dựng tại địa chỉ 254 đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bức xúc trước những tiếng ồn phát ra từ các thiết bị máy móc trong công trường.

Theo ghi nhận của PLO vào ngày 18-1, bên trong công trường thuộc dự án Nhà khách Mỹ Khê (T50)/Quân khu 5 trên đường Võ Nguyên Giáp có nhiều máy móc cùng hàng chục công nhân triển khai thực hiện dự án.

cong-trinh-xay-dung-du.jpg
Phối cảnh dự án. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Nhà thầu thi công dự án này là Công ty Xây lắp Thành An 96.

Bên trong dự án, cạnh các tổ công nhân đang triển khai công tác cốt thép thì có nhiều máy khoan cọc nhồi liên tục đào sâu xuống đất, múc các lớp bùn đất, đá lên mặt đất.

Trong quá trình máy khoan cọc nhồi hoạt động thì tạo ra nhiều tiếng động lớn, thi thoảng kèm theo một số rung chấn nhẹ khi khoan vào những điểm có nền đất, đá cứng.

Xung quanh dự án, nhiều người dân sinh sống và du khách đi dạo, lưu trú giật mình trước tiếng động lớn gây tâm lý hoang mang.

công trình xây dựng
Công trình xây dựng với nhiều máy móc hoạt động. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Một nhân viên lễ tân khách sạn nằm cạnh dự án cho biết, quá trình thi công có tiếng ồn lớn cả ngày và đêm khiến người dân mất ăn mất ngủ còn du khách thì bực tức vì thuê phải khách sạn có tiếng ồn.

“Nhiều du khách đến ở rồi nhưng bực tức vì tiếng ồn nên đã rời đi, dù đã thanh toán tiền phòng”, nhân viên lễ tân nói.

Bất bình trước tiếng ồn của công trình xây dựng gây ra, ông Cung (70 tuổi) có nhà cạnh dự án cho hay chỉ vì tiếng ồn của máy móc mà ông không thể ăn ngon, ngủ yên bất kể các giờ trong ngày.

“Họ làm việc từ sáng sớm tinh mơ cho đến cả đêm khuya khiến tôi mất ngủ phải ra biển đi dạo cho yên tĩnh”, ông Cung nói.

cong-trinh-xay-dung-khoan.jpg
Mỗi lần máy khoan cọc nhồi dùng gầu múc đất, đá lên rồi rung lắc tạo tiếng động mạnh.
Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trước vấn đề trên, UBND quận Sơn Trà đã nắm bắt thông tin và thành lập đoàn tiến hành kiểm tra.

Ông Nguyễn Trần Bang, Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Sơn Trà cho biết, đoàn đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản. Đồng thời yêu cầu đơn vị thi công phải dừng hoạt động trước 22 giờ hàng ngày để đảm bảo không gây ồn ào cho người dân và du khách lưu trú xung quanh.

Ông Lê Thái Bình, PGĐ Xí nghiệp thuộc Công ty Xây lắp Thành An 96, đơn vị trực tiếp thi công dự án thừa nhận tiếng ồn gây ra trong lúc thi công dự án là có. Lý do là khi khoan đến các lớp đá, lực phá đá mạnh sẽ tạo thành tiếng ồn.

cong-nhan-cong-trinh-xay-dung.jpg
Máy khoan cọc nhồi cùng công nhân thực hiện thi công trong dự án. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

"Tuy nhiên, trong quá trình khoan mà gặp lớp đá gây tiếng ồn phải dừng lại ngay thì không được. Nếu như dừng lại, nhấc mũi khoan lên thì xem như vị trí khoan cọc nhồi đó phải làm lại từ đầu", ông Bình lý giải.

Theo ông Bình, sau khi các cơ quan chức năng xuống làm việc, kiểm tra thì thống nhất dừng hoạt động thi công công trình xây dựng trước 22 giờ đêm và hoạt động trở lại từ 6 giờ sáng hôm sau. Việc khoan cọc nhồi cũng sắp hoàn thành trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm