Người dân cung cấp cho Biên phòng An Giang hàng ngàn tin có giá trị

(PLO)- Trong 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 – 2024, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang 3.197 tin trong đó có 1.617 tin có giá trị, 1.580 tin tham khảo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-2, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 – 2024.

Trong 5 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang (BĐBP) 3.197 tin trong đó có 1.617 tin có giá trị, 1.580 tin tham khảo. Qua đó, đã và đang xây dựng được những mô hình, gương điển hình tiên tiến để nhân rộng, phát triển trong những năm tiếp theo, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh ở khu vực biên giới.

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, trao tặng vật chất cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hội viên phụ nữ nghèo, các em học sinh nghèo hiếu học trên khu vực biên giới. Tổng trị giá các hoạt động trên 25,27 tỉ đồng.

bo-doi-bien-phong-tinh-an-giang.jpg
Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến tặng bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024
bien-phong-an-giang.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang

Bên cạnh đó, trong các dịp lễ, tết, các cấp, các ngành, các lực lượng và BĐBP tỉnh tổ chức nhiều đoàn sang thăm hỏi, trao tặng quà cho chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia (CPC) đối diện; trao tặng quà, con giống, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho Hội Việt kiều tại Campuchia và nhân dân nước bạn đối diện với trị giá hơn 12 tỉ đồng. Cùng với đó là hỗ trợ các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia xây dựng, sửa chữa doanh trại.

Đặc biệt, thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh đã trích 01 phần lương, phụ cấp hàng tháng để nhận đỡ đầu, hỗ trợ 21 học sinh nghèo hiếu học thuộc 2 tỉnh Takeo và Kandal (500.000 đồng/em/tháng). Tổng trị giá các hoạt động đối ngoại khoảng 15,3 tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang đạt được thời gian qua.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, duy trì đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật...

bien-phong-an-giang-tuan-tra.jpeg
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới.

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 65 năm truyền thống lực lượng BĐBP Việt Nam, 48 năm truyền thống lực lượng BĐBP tỉnh An Giang và kết quả đạt được trong 35 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, Phó Chủ tịch UBND An Giang Lê Văn Phước đề nghị BĐBP tỉnh tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, trường đối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Tập trung các nguồn lực để xây dựng khu vực biên giới của tỉnh giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh.

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.