Người biểu tình trèo xuống ban công Điện Capitol nói xin lỗi

(PLO)- Người biểu tình được nhìn thấy trèo xuống ban công phòng họp Thượng viện ở Điện Capitol trong vụ bạo loạn hôm 6-1 xin lỗi về hành động của mình khi chờ ngày ra tòa.

Một người đàn ông xuất hiện trong bức ảnh tuần trước đang trèo xuống từ ban công phòng họp Thượng viện trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol lần nữa xin lỗi về hành động của mình, sau khi được thả ra và chờ ngày ra tòa.

Theo kênh Fox News, ông Josiah Colt (34 tuổi) cư trú tại TP Boise, bang Idaho (Mỹ) bị buộc tội cố ý xâm nhập và ở lại tòa nhà hoặc khu vực bị hạn chế mà không có thẩm quyền hợp pháp, xâm nhập bạo lực và hành vi mất trật tự trong khuôn viên Điện Capitol, theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Một người biểu tình được nhìn thấy đang trèo xuống từ ban công phòng họp Thượng viện tại Điện Capitol hôm 6-1. Ảnh: Win McNamee / Getty Images

Ông Colt đã tự thú với Cục Điều tra liên bang (FBI) tại Idaho trước đó trong tuần này và được thả ra hôm 13-1 để chờ ngày ra tòa xét xử.

 “Tôi không làm bị thương bất kỳ ai, không lấy bất kỳ thứ gì, không làm vỡ bất kỳ thứ gì. Tôi chỉ có ý định tới đó để cất tiếng nói của mình. Tôi yêu nước Mỹ. Như tôi đã nói, tôi xin lỗi. Tôi không tha thứ cho vụ bạo loạn xảy ra ở đó. Đó là thảm kịch, tôi thấy đau lòng về những gì đã xảy ra” – ông Colt nói.

Cảnh sát cho biết ông Colt có thể ở tù lên tới một năm nếu bị kết tội cố ý xâm nhập, trong khi các tội khác có thể lãnh hình phạt sáu tháng tù.

Ông Colt dự kiến ra tòa vào ngày 19-1. Các điều kiện trước phiên tòa mà ông Colt phải tuân thủ bao gồm chịu sự giám sát về vị trí của mình, không được phép sở hữu súng hay thiết bị phá hoại, không được uống rượu hoặc đến quán bar và không được đi ra khỏi bang Idaho mà không có sự cho phép, kênh KTVB cho biết.

Trong một diễn biến liên quan, theo đài CNN, FBI đã bắt người đàn ông được nhìn thấy cầm cờ Liên minh miền Nam Mỹ đi bên trong Điện Capitol trong vụ bạo loạn hôm 6-1. Người đàn ông này được xác định là Kevin Seefried.

Ông Seefried khai với FBI rằng ông mang theo lá cờ này tới Washington từ quê nhà Delaware. Ông Seefried bị buộc tội cố ý xâm nhập hoặc ở lại các tòa nhà hoặc khu vực bị hạn chế mà không có thẩm quyền hợp pháp, xâm nhập bạo lực và hành vi mất trật tự trong khuôn viên Điện Capitol.

Con trai của ông Seefried tên Hunter cũng bị bắt và bị buộc tội tương tự.

FBI tra ra danh tính của hai người này sau khi một đồng nghiệp của anh Hunter báo rằng anh ta đã khoe mình vào bên trong Điện Capitol cùng với cha hôm 6-1. Hiện chưa rõ hai người này có luật sư hay không.

CNN và các tổ chức tin tức khác đã xác định được một số người xông vào Điện Capitol. Một số người đối mặt cáo buộc hình sự, một số mất việc và bỏ việc vì tham gia vụ bạo loạn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.