Ngoài Tu chính án 25 và luận tội, còn cách để ông Trump ra đi

(PLO)- Ngoài Tu chính án 25 và luận tội, đang Dân chủ vẫn còn cách khác để ông Trump ra đi, đó là viện dẫn Tu chính án 14.
Hạ viện (đảng Dân chủ kiểm soát) vừa thông qua nghị quyết luận tội Tổng thống Donald Trump sau khi Phó Tổng thống Mike Pence từ chối viện dẫn Tu chính án 25 để phế truất ông.
Chuyện xét xử là của Thượng viện (đảng Cộng hòa kiểm soát). Để ông Trump bị kết tội và phế truất cần có ít nhất 2/3 thượng nghị sĩ (TNS) ủng hộ, tức đảng Dân chủ cần sự hợp tác từ đảng Cộng hòa.
Trên đài NBC News, chiến lược gia đảng Dân chủ Max Burns “hiến kế” rằng ngoài Tu chính án 25 và luận tội, còn có cách khác để ông Trump ra đi mà không cần đến sự hợp tác của ông Pence hay các TNS Cộng hòa. Đó là viện dẫn Tu chính án 14.
Theo Điều 3 Tu chính án 14, “không người nào có thể là TNS hay hạ nghị sĩ ở Quốc hội, hay đại cử tri bầu tổng thống và phó tổng thống, hay giữ bất kỳ chức vụ nào dù dân sự hay quân sự, của nước Mỹ hay bất kỳ bang nào, nếu người này trước đó đã tuyên thệ - như một thành viên của Quốc hội, hoặc như một công chức của Mỹ, hoặc như một thành viên của bất kỳ nghị viện bang nào, hoặc như một công chức hành pháp hay tư pháp của bất kỳ bang nào - ủng hộ Hiến pháp Mỹ, mà dính đến nổi dậy hay nổi loạn, hoặc hỗ trợ hay tạo thuận lợi cho kẻ thù”. Theo ông Burns, ông Trump hội đủ mọi “tiêu chuẩn” để bị cấm vĩnh viễn khỏi các cơ quan công quyền thể theo Tu chính án 14.

Chiến lược gia Dân chủ Max Burns. Ảnh: NBC NEWS

Lợi ích vượt trội của Tu chính án 14 so với luận tội là cho phép đảng Dân chủ buộc ông Trump chịu trách nhiệm mà không cần tìm đủ thế đa số TNS. Với Tu chính án 14 thì nhu cầu viện dẫn Tu chính án 25 - cần được ông Pence đồng ý - không cần thiết nữa. Hạn chế chính của Tu chính án 14 là thiếu cụm từ loại bỏ, mà bắt buộc Quốc hội bỏ phiếu với tỉ lệ ủng hộ 2/3. 
Theo sử gia Eric Foner, cơ chế viện dẫn có thể là: Các nhà lập pháp đệ trình một dự thảo nghị quyết, lưỡng viện sẽ bỏ phiếu. Dù cũng cần tới lưỡng viện bỏ phiếu nhưng khả năng Quốc hội đồng ý áp Tu chính án 14 lên ông Trump lớn hơn. Lý do khả năng viện dẫn Tu chính án 14 sẽ được đảng Cộng hòa chấp nhận hơn Tu chính án 25 hay luận tội. Tối 11-1, hạ nghĩ sĩ Cộng hòa Tom Reed kêu gọi bên Dân chủ chọn giải pháp thay thế dựa trên hiến pháp, có thể là “khiển trách, xúc tiến điều tra và hành động theo Tu chính án 14”.
Một khi 2/3 Quốc hội đồng ý, ông Trump sẽ bị cấm tham gia vào công quyền trong tương lai. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.