Ngoại trưởng Qatar tới Kabul gặp quyền thủ tướng Afghanistan do Taliban bổ nhiệm

(PLO)- Ngoại trưởng Qatar là quan chức nước ngoài đầu tiên tới Kabul kể từ khi Taliban kiểm soát Afghanistan vào tháng trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters cho biết Ngoại trưởng Qatar hôm 12-9 đã có cuộc hội đàm với quyền thủ tướng Afghanistan do Taliban bổ nhiệm, trong chuyến thăm cấp cao nhất của một quốc gia tới Kabul kể từ khi lực lượng này nắm quyền vào tháng trước.

Theo Bộ Ngoại giao Qatar, trong cuộc gặp với quyền Thủ tướng Mullah Muhammad Hasan Akhund, Ngoại trưởng Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani kêu gọi chính phủ lâm thời của Afghanistan "khuyến khích tất cả các bên tham gia hòa giải dân tộc" .

Cả hai còn thảo luận về "những nỗ lực phối hợp nhằm chống lại các tổ chức khủng bố đang đe dọa sự ổn định của Afghanistan", các cách để tăng cường hòa bình ở đất nước và việc đảm bảo an toàn cho sự đi lại của người dân.

"Cuộc họp tập trung vào quan hệ song phương, hỗ trợ nhân đạo, phát triển kinh tế và sự tương tác với thế giới" - phát ngôn viên của Taliban cho hay, thêm rằng Ngoại trưởng Sheikh Mohammed còn gặp một số bộ trưởng cấp cao khác.

Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani tham dự cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Moscow, vào ngày 11-9. Ảnh: REUTERS

Theo đó, cuộc hội đàm còn có sự tham dự của quyền Phó Thủ tướng Abdul Salam Hanafi, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Amir Khan Muttaqi, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Yaqoob Mujahid và quyền Bộ trưởng Nội vụ Sirajuddin Haqqani.

Sau cuộc gặp, Taliban gửi lời cảm ơn đến chính phủ Qatar vì đã hỗ trợ Afghanistan trong khoảng thời gian vừa qua: “Thỏa thuận Doha được Mỹ và Taliban ký kết là một thành tựu mang tính bước ngoặt mà tất cả các bên nên tuân thủ".

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Qatar cũng có cuộc gặp với ông Abdullah Abdullah, một quan chức cấp cao trong chính phủ Afghanistan trước đây, và cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, Reuters đưa tin.

Qatar được coi là một trong những quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất đối với Taliban, đóng vai trò nòng cốt trong cuộc không vận khổng lồ do Mỹ dẫn đầu nhằm đưa công dân Mỹ và các nước phương Tây khác cùng người dân Afghanistan rời khỏi nước này.

Thủ đô Doha của Qatar cũng là nơi đặt văn phòng đại diện của Taliban, nơi giám sát các cuộc đàm phán giữa lực lượng này với Mỹ trong suốt khoảng thời gian qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.