Nghỉ lễ 2-9: Chuyên gia chỉ cách ăn uống an toàn, tránh ngộ độc

(PLO)- Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp lễ 2-9 người dân cần đảm bảo nguyên tắc ăn chín uống sôi, ưu tiên chọn quán quen khi ăn uống ở ngoài...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kỳ nghỉ lễ Mừng Quốc Khánh 2-9 năm nay kéo dài bốn ngày từ ngày 31-8 đến ngày 3-9. Đây cũng là dịp để người dân tận hưởng những chuyến du lịch hoặc nghỉ ngơi tại nhà.

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong kỳ nghỉ lễ dài ngày, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã có nhiều khuyến nghị trong việc ăn uống, thưởng thức các món ăn tại địa phương hoặc các điểm du lịch.

Trao đổi với PLO, bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết, tại các điểm ăn uống tập trung khách du lịch, Sở An toàn thực phẩm đã có các kế hoạch và công tác kiểm tra và giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sở cũng yêu cầu các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phải thực hiện đầy đủ các quy định, yêu cầu về vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, quá trình chế biến, cũng như nguồn gốc nguyên liệu…

an toàn thực phẩm
TP.HCM tăng cường thanh, kiểm tra tại các địa điểm ăn uống trong dịp lễ 2-9. Ảnh: TÚ UYÊN

Đối với người tiêu dùng, Lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nhấn mạnh, cần lựa chọn thực phẩm có nhãn mác, bao bì nguyên vẹn, nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên chọn thực phẩm tươi ngon để chế biến.

Tuy nhiên, bà Lan lưu ý người dân không nên tích trữ thực phẩm quá nhiều trong tủ lạnh và phải đảm bảo vệ sinh tủ lạnh, để riêng đồ sống và đồ chín nếu bảo quản trong tủ lạnh để tránh nhiễm chéo vi khuẩn.

Song song với đó, người dân cần thực hiện nguyên tắc ăn chín uống sôi, đảm bảo vệ sinh khi sơ chế, chế biến thực phẩm. Sau khi chế biến đồ ăn cũng cần phải sử dụng đúng cách, ăn ngay sau khi nấu.

Trong trường hợp đi ăn ở ngoài, người dân nên lựa chọn các cửa hàng có đầy đủ các giấy tờ về an toàn thực phẩm, hoặc cảm nhận tại các khu chế biến có đảm bảo sạch sẽ hay không…

“Dẫu biết việc ăn uống đường phố là quyền lựa chọn của chúng ta nhưng tôi khuyến khích người dân ưu tiên chọn các cửa hàng sạch sẽ, quán quen đã ăn nhiều năm nhưng không xảy ra sự vụ đáng tiếc.

Và hơn hết, người dân cần lưu ý, dù là nghỉ lễ sẽ ăn uống tiệc tùng nhưng cũng nên ăn uống điều độ, đủ chất nhất là tăng cường bổ sung chất xơ, tránh lạm dụng đồ uống có cồn… để đảm bảo sức khỏe sau lễ”- bà Lan khuyến nghị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Đồ uống có ga làm tăng 22% nguy cơ đột quỵ

Đồ uống có ga làm tăng 22% nguy cơ đột quỵ

(PLO)- Nghiên cứu từ gần 27.000 cá nhân trên toàn thế giới phát hiện người uống đồ uống có ga (cả loại có đường và làm ngọt nhân tạo) có nguy cơ đột quỵ cao hơn 22%.