Nga nêu quan điểm về hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ

(PLO)-  Nga tuyên bố sẽ không tham dự Hội nghị hòa bình quốc tế sắp tổ chức tại Thụy Sĩ, đồng thời nói rằng tiến trình đàm phán giải quyết xung đột ở Ukraine sẽ không có giá trị nếu không có sự tham gia của Moscow.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-4 người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết rằng Nga sẽ không tham gia Hội nghị hòa bình quốc tế, dự kiến tổ chức ở Thụy Sĩ vào tháng 6 tới, đài RT đưa tin.

Ông Peskov đưa ra tuyên bố trên ngay sau khi chính phủ Thụy Sĩ hôm 10-4 thông báo sẽ tổ chức hội nghị cấp cao kéo dài hai ngày (15 và 16-6) nhằm thảo luận về cách đạt được hòa bình ở Ukraine.

Nga.png
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: REUTERS

Theo ông Peskov, bất kỳ cuộc đàm phán nào nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine sẽ không có giá trị nếu không có sự tham gia của Nga.

Phía Nga cho rằng hội nghị trên sẽ chỉ thúc đẩy “công thức hòa bình” của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky, trong đó yêu cầu Moscow rút khỏi tất cả vùng lãnh thổ đã sáp nhập từ Ukraine.

Ông Peskov cho biết thêm rằng tình hình địa chính trị đã thay đổi “mạnh mẽ” kể từ năm 2022 và sẽ là “thiển cận” nếu không tính đến những thay đổi đó trong bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào.

Mặc dù không tham gia hội nghị trên, song ông Peskov khẳng định rằng nhìn chung Nga sẵn sàng đàm phán.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis hôm 10-4 thừa nhận rằng hội nghị được tổ chức theo đề nghị của Tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, ông Cassis nhấn mạnh rằng không có tiến trình hòa bình có ý nghĩa nào có thể diễn ra nếu không có Nga.

Ông Cassis cũng cho biết rằng Moscow sẽ phải tham gia “dù sớm hay muộn, nhưng không nhất thiết phải ngay từ ngày đầu tiên”, đồng thời gợi ý rằng hội nghị đầu tiên có thể tập trung vào nội dung “làm thế nào để mời Nga một cách đúng đắn và giao cho nước này vai trò gì”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.