Nga cảnh báo đáp trả việc Mỹ-Nhật ‘mở rộng hoạt động quân sự gần biên giới’

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cáo buộc Mỹ và Nhật mở rộng hoạt động quân sự gần biên giới Nga, lôi kéo các quốc gia ngoài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vào các hoạt động này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cáo buộc Mỹ và Nhật tăng cường hoạt động hải quân gần biên giới Nga, gây ra mối đe dọa đến an ninh quốc gia Nga, theo đài RT.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Nga, ông Rudenko nói rằng Nhật đã bắt đầu một lộ trình “tái quân sự hóa nhanh chóng” khi tiếp tục tăng cường năng lực quân sự.

Theo nhà ngoại giao này, Nhật đã mở rộng hoạt động hải quân chung với Mỹ ở gần biên giới Nga ở vùng Viễn Đông.

Mỹ và Nhật mở rộng hoạt động quân sự gần biên giới Nga.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Nga - ông Andrey Rudenko. Ảnh: TASS

Ông Rudenko cho rằng Washington và Tokyo nỗ lực lôi kéo các quốc gia ngoài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vào các hoạt động này, đặc biệt là các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Tokyo đóng vai trò là bên thúc đẩy chính các sáng kiến ​​và khái niệm của Washington, bao gồm việc thành lập các khối liên minh ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhằm mục đích ‘kiềm chế kép’ Nga và Trung Quốc” - ông Rudenko nói.

Theo Thứ trưởng ngoại giao Nga, Nhật đang nỗ lực “xóa nhòa” vị thế không có vũ khí hạt nhân của mình. Ông Rudenk đề cập các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa Tokyo và Washington về vũ khí tầm xa.

Nhà ngoại giao Nga cảnh báo rằng bất kỳ “mối đe dọa tiềm tàng nào đối với biên giới Viễn Đông của Nga” chắc chắn sẽ nhận lại phản ứng từ Moscow.

Washington và Tokyo chưa bình luận việc ông Rudenko cáo buộc Mỹ và Nhật mở rộng hoạt động quân sự gần biên giới Nga.

Bình luận của ông Rudenko được đưa ra trước thềm Mỹ và Nhật tổ chức các cuộc đàm phán an ninh cấp cao về răn đe hạt nhân.

Theo đài CNBC, các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng hai nước sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về “răn đe mở rộng” vào ngày 28-7 để thảo luận về cam kết của Mỹ trong việc sử dụng lực lượng hạt nhân để ngăn chặn các cuộc tấn công vào đồng minh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.