Năm 2023, 'Tiếp sức đến trường' sẽ trao 1.200 suất học bổng cho tân sinh viên khó khăn

(PLO)- Chương trình "Tiếp sức đến trường" năm 2023 dự kiến trao khoảng 1.200 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng trên 63 tỉnh, thành của cả nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-8, Báo Tuổi trẻ tổ chức tọa đàm chương trình "Tiếp sức đến trường" chủ đề Tân sinh viên gặp khó, có Tuổi Trẻ.

Chương trình nhằm lắng nghe ý kiến đóng góp của đại diện trường học, nhà tài trợ đồng hành cùng quỹ học bổng "Tiếp sức đến trường" để giúp phát triển quỹ học bổng và hỗ trợ cho nhiều tân sinh viên (TSV) khó khăn.

Chương trình “Tiếp sức đến trường” ra đời từ năm 2003. Trải qua hơn 20 năm, học bổng đã hỗ trợ cho 23.387 TSV khó khăn đến với giảng đường đại học, cao đẳng với tổng số tiền hơn 179,8 tỉ đồng .

Chương trình "Tiếp sức đến trường" năm 2023 dự kiến trao khoảng 1.200 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng trên 63 tỉnh, thành của cả nước. Trong đó, mức giá 15 triệu đồng dành cho TSV khó khăn và 20 suất học bổng đặc biệt (mỗi suất 50 triệu đồng/4 năm) dành cho TSV xuất sắc cùng thiết bị học tập, quà tặng...

Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Nguyễn Hoàng Nguyên phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: VÕ THƠ

Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Nguyễn Hoàng Nguyên phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: VÕ THƠ

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ cho biết đây là một hoạt động sau mặt báo nhằm chuyển tải đến bạn đọc những thông điệp về tình yêu thương và tôn vinh những tấm gương vượt lên số phận. Đây là những hoàn cảnh éo le, thiếu may mắn của các em học sinh, sinh viên nhưng thừa tinh thần và ý chí vươn lên trong học tập và lao động.

Phó Tổng biên tập Nguyễn Hoàng Nguyên bày tỏ trăn trở trước vấn đề làm sao để học bổng ngày càng lan rộng nhưng vẫn đảm bảo được ý nghĩa ban đầu đề ra, liệu học bổng đã đủ giúp các TSV trang trải chi phí của năm đầu tiên khi mà vật giá ngày càng tăng, học phí các trường theo cơ chế tự chủ bắt buộc phải tăng.

Đóng góp ý kiến cho chương trình, theo đại diện trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM, việc mở rộng liên kết các ngân hàng để hỗ trợ sinh viên vay với lãi suất ưu đãi đối với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn rất cần thiết. Như vậy, có thể hỗ trợ được nhiều em hơn trong khi quỹ học bổng có giới hạn.

Đại diện trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM cho rằng, bên cạnh việc hỗ trợ về vật chất, các doanh nghiệp cần tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên về việc làm thêm, phù hợp với chuyên ngành.

Ngoài ra, phát huy vai trò của phòng công tác học sinh viên ở các trường để có thể hỗ trợ các kênh thông tin kết nối cho sinh viên và doanh nghiệp; kết nối với thành đoàn tại các địa phương để có thể nắm được hoàn cảnh, số lượng những em thực sự khó khăn nhưng chưa tiếp cận được với thông tin chương trình học bổng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.