Mỹ ra báo cáo chỉ trích Trung Quốc về Tân Cương, Hong Kong

(PLO)- Báo cáo khẳng định những gì xảy ra ở Trung Quốc cũng đang xảy ra ở rất nhiều nước khác, và  Mỹ và đồng minh, đối tác cần đứng lên bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. 

Tờ South China Morning Post đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30-3 đã công bố báo cáo về tình hình quyền con người trên thế giới, trong đó dành một phần nội dung đáng kể chỉ trích Trung Quốc  vi phạm quyền con người ở một loạt khu vực như Tân Cương, Tây Tạng, Hong Kong. 

Cụ thể, phần nội dung về Trung Quốc của báo cáo khẳng định Trung Quốc vi phạm quyền con người nghiêm trọng thông qua các động thái tiêu cực như ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, cố tình che giấu thông tin về sự bùng phát của đại dịch COVID-19 cũng như xâm hại nghiêm trọng quyền tự trị của Hong Kong.

Phần mở đầu do Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chấp bút nhấn mạnh Mỹ không thể tiếp tục đứng nhìn Trung Quốc mà cần phải phản ứng lại mạnh mẽ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong một cuộc họp báo ở thủ đô Washington DC hồi tháng 1. Ảnh: AP 

"Những gì xảy ra ở Trung Quốc cũng đang xảy ra ở rất nhiều nước khác trên thế giới. Đại dịch COVID-19 bùng phát thời gian qua đang khiến tình hình quyền con người trở nên xấu đi trên toàn cầu. Mỹ và đồng minh, đối tác cần phải nhanh chóng đứng lên bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, bảo vệ quyền con người và các giá trị nhân đạo" - ông Blinken tuyên bố. 

Đáng chú ý, báo cáo của Mỹ được công bố chỉ vài ngày sau khi chính phủ Trung Quốc tung ra báo cáo về tình hình quyền con người ở Mỹ hôm 24-3. 

Tờ Hoàn cầu thời báo cho hay báo cáo của Trung Quốc đề cập tới nhiều khía cạnh trong xã hội Mỹ, bao gồm cả đại dịch COVID-19, khoảng cách giàu nghèo và sự chia rẽ đảng phái.

Báo cáo dài 15.000 chữ bắt đầu bằng một câu ngắn gọn "Tôi không thở được" của George Floyd, người da màu bị cảnh sát da trắng ghì cổ đến chết. Cái chết của Floyd từng thổi bùng phong trào đấu tranh đòi quyền lợi cho người da màu, phản đối cảnh sát bạo lực và các vụ bạo loạn nghiêm trọng trên khắp nước Mỹ trong năm qua.

Theo phía Trung Quốc, tình hình quyền con người ở Mỹ trở nên xấu đi vì "sự thất bại trong việc xử lý đại dịch COVID-19". "Sự rối loạn của nền dân chủ Mỹ còn được phản ánh một cách sinh động trong các cuộc bạo động ở toà nhà Quốc hội và sự phân biệt đối xử ngày càng tăng đối với các nhóm thiểu số" - báo cáo nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.