Đài CNN ngày 21-6 (giờ Mỹ) dẫn lời một quan chức Mỹ rằng Washington đã sử dụng 6 máy bay ném bom tàng hình B-2 để thả 12 bom phá boongke GBU-57A/B xuống cơ sở hạt nhân Fordow của Iran.
Các tàu ngầm hải quân Mỹ đã phóng 30 tên lửa hành trình TLAM vào các cơ sở hạt nhân là Natanz và Isfahan, trong khi đó một chiếc B-2 khác cũng thả 2 quả bom xuyên phá xuống Natanz, theo nguồn tin này.
Bom GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), hay còn gọi là “bom xuyên phá boongke”, là loại bom nặng hơn 13,6 tấn, trong đó có hơn 2,7 tấn thuốc nổ.
Theo tài liệu của Không quân Mỹ, loại bom này được thiết kế để “xâm nhập và phá hủy các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt của đối phương được cất giấu trong các cơ sở kiên cố".
B-2 là máy bay duy nhất trong kho vũ khí của Mỹ có thể mang GBU-57A/B.
Sự kết hợp của Bóng ma bầu trời B-2 Spirit và bom phá boongke GBU-57A/B đã tạo nên một cỗ máy bay chiến lược mang trong mình sức mạnh công phá, sự tàng hình tuyệt đối và độ tin cậy cao trong mọi hoàn cảnh tác chiến.
Mỹ tấn công Iran: Đòn đánh của ‘bóng ma bầu trời’ B-2 Spirit và bom phá boongke GBU-57A/B
(PLO)- "Bóng ma bầu trời" B-2 Spirit - biểu tượng của ưu thế công nghệ quân sự và sức mạnh răn đe chiến lược của Mỹ - và bom phá boongke GBU-57A/B được cho đã được triển khai thực hiện các cuộc tấn công của Mỹ vào ba cơ sở hạt nhân ở Iran sáng sớm 22-6.
Israel khẩn cấp đánh chặn đợt tên lửa Iran, còi báo động vang khắp Tel Aviv
(PLO)- Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đang đánh chặn tên lửa Iran, không lâu sau cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran.