Mỹ điều chuyển loạt máy bay ném bom B-2, ông Trump họp về Iran

(PLO)- Máy bay ném bom B-2 được xem là loại máy bay duy nhất có thể mang bom phá boong-ke GBU-57 có khả năng phá hủy cơ sở hạt nhân ngầm Fordow của Iran.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều máy bay ném bom B-2 của Mỹ được cho là đã cất cánh từ Căn cứ Không quân Whiteman ở bang Missouri vào đêm 20-6 và đang di chuyển về phía tây trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng không kích Iran, đài CNN đưa tin ngày 21-6.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết chưa có mệnh lệnh nào được đưa ra để triển khai bất kỳ chiến dịch nào chống lại Iran bằng B-2.

Mỹ di chuyển máy bay ném bom B-2 khi ông Trump cân nhắc các hành động với Iran
Máy bay ném bom B-2 thả bom phá boong-ke GBU-57. Ảnh: MILITARY AEROSPACE

Tính đến ngày 21-6, các máy bay này đang bay qua Thái Bình Dương và dường như đang hướng tới đảo Guam, theo dữ liệu theo dõi chuyến bay mà CNN xem xét.

Vào tối 20-6, tám máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker của Không quân Mỹ đã cất cánh từ TP Altus (bang Oklahoma, Mỹ), theo dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay FlightRadar24.

Khi bay qua bang Kansas, các máy bay này đã tiếp nhiên liệu cho hai nhóm máy bay, được nhận diện qua âm thanh kiểm soát không lưu bằng các mật danh MYTEE11 FLT và MYTEE21 FLT.

Mật danh MYTEE trước đây từng gắn với các chuyến bay đặc biệt của máy bay ném bom B-2, và nhiều nguồn theo dõi chuyến bay trên mạng xã hội cho rằng các máy bay được tiếp nhiên liệu là B-2 xuất phát từ Căn cứ Whiteman ở Missouri.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay và âm thanh từ kiểm soát không lưu mà CNN xem xét cho thấy các máy bay ném bom đã tiếp nhiên liệu lần nữa ngoài khơi bang California và trên vùng trời Hawaii. Hình ảnh vệ tinh chụp hôm 19-6 cho thấy có 6 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 đang đồn trú tại Diego Garcia (một hòn đảo xa xôi trên Ấn Độ Dương), được cho là để tiếp nhiên liệu nếu các máy bay B-2 tiếp tục hành trình hướng về Iran.

Hai quan chức quốc phòng Mỹ cảnh báo rằng việc điều động B-2 không đồng nghĩa với việc một chiến dịch sắp xảy ra, mà nhằm cung cấp thêm lựa chọn cho tổng thống.

Một quan chức khác cho biết việc điều chuyển máy bay có thể là hành động phô trương sức mạnh và răn đe trong lúc ông Trump cân nhắc các lựa chọn.

B-2 là loại máy bay duy nhất có thể mang bom phá boong-ke GBU-57, được các chuyên gia đánh giá là loại bom duy nhất có khả năng phá hủy cơ sở hạt nhân ngầm Fordow của Iran. Mỗi chiếc B-2 có thể mang theo hai quả bom loại này, mỗi quả nặng tới hơn 13.600 kg.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin trên.

Theo CNN, việc điều động các máy bay ném bom B-2 diễn ra trong bối cảnh ông Trump đã dành phần lớn tuần qua trong Phòng Tình huống, xem xét các kế hoạch tấn công và tham vấn các quan chức về hệ quả của từng phương án.

Ngày 20-6, ông Trump nói rằng thời hạn để Mỹ đưa ra quyết định có can dự quân sự vào xung đột Israel-Iran hay không là tối đa 2 tuần.

Ông Trump dự kiến sẽ có các cuộc họp với đội ngũ an ninh quốc gia tại Phòng Bầu dục vào tối 21 và 22-6 (giờ Mỹ).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.