Mỹ cảnh báo Brazil, nói Trung Quốc 'theo dõi' thế giới bằng 5G

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach cáo buộc Trung Quốc sử dụng mạng 5G để "theo dõi" thế giới, cảnh báo Brazil nên loại Huawei khỏi thị trường mạng nước này.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach cáo buộc chính quyền Bắc Kinh “theo dõi” thế giới thông qua công nghệ mạng 5G, đồng thời kêu gọi các công ty Brazil không nên mua thiết bị điện tử của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei.

Tuyên bố được ông Krach đưa ra hôm 11-11, trong buổi nói chuyện tại Brazil với Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Bolsonaro, Tướng về hưu Augusto Heleno, theo hãng tin Reuters.

Theo đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ và ông Heleno đã cùng nhau thảo luận về việc loại trừ Huawei khỏi thị trường 5G của Brazil, một quyết định mà chính phủ Brazil đang xem xét.

Ông Krach cho biết các công ty đa quốc gia sẽ dần dần tránh xa những nước không đảm bảo được an toàn hệ thống mạng, những nước có thể sẽ đánh cắp dữ liệu và tài sản trí tuệ của họ. 

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach phát biểu trong cuộc họp thảo luận về việc loại trừ Huawei khỏi thị trường 5G của Brazil vào ngày 11-11. Ảnh: REUTERS

“Những câu chuyện về kế hoạch theo dõi của chính quyền Bắc Kinh là mối đe dọa thực sự và cấp bách đối với các quốc gia khác trên toàn thế giới” - Thứ trưởng Krach nói trong bài phát biểu về an ninh kinh tế tại Brazil.

“Họ đang cố gắng loại bỏ những nhà độc tài bằng các công cụ giám sát của họ” - ông Krach tuyên bố nhưng không cung cấp bằng chứng cụ thể.

Phản hồi trước những cáo buộc của chính phủ Mỹ, Huawei nhiều lần phủ nhận việc có tồn tại những rủi ro về bảo mật, Reuters cho hay.

Đại diện Huawei khẳng định công ty này hoàn toàn tuân thủ luật pháp của Brazil và luôn sẵn sàng để phía Brazil kiểm tra và làm rõ những vấn đề cần thiết.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach đến Brazil để tham gia cuộc họp thảo luận về việc loại trừ Huawei khỏi thị trường 5G của nước này vào ngày 11-11. Ảnh: REUTERS

Các nhà mạng hàng đầu của Brazil hiện vẫn đang thử nghiệm hệ thống mạng 5G của Huawei và mong muốn được tiếp tục quá trình hợp tác với tập đoàn công nghệ hàng đầu của Trung Quốc.

Trước đó, vào ngày 9-11, chính phủ cánh hữu Brazil đã tuyên bố ủng hộ đề xuất của Mỹ về “Mạng lưới sạch” - một liên minh kỹ thuật số toàn cầu nhằm loại trừ hệ thống công nghệ mà chính quyền Washington tin rằng do Trung Quốc thao túng.

Brazil trở thành quốc gia thứ 50 tham gia “Mạng lưới sạch”, hiện bao gồm 170 công ty sản xuất điện thoại và nhiều tập đoàn công nghệ cao hàng đầu thế giới.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiết lộ hôm 10-11 rằng “27 trong số 30 đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), 31 trong số 37 thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), 26 trong số 27 thành viên Liên minh châu Âu (EU) và 11 trong số 12 quốc gia thuộc Sáng kiến Tam Hải (3SI)” đã tham gia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.