Mức học phí thí sinh phải đóng khi trúng tuyển Trường ĐH Công Thương TP.HCM

(PLO)- Khi trúng tuyển Trường ĐH Công Thương TP.HCM, mỗi thí sinh phải đóng bốn khoản tiền gồm học phí, tiền đồng phục, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn (tự nguyện).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường ĐH Công Thương TP.HCM vừa có thông báo chi tiết về hướng dẫn làm thủ tục nhập học và các khoản phí phải đóng dành cho tân sinh viên vừa trúng tuyển vào trường năm 2024.

Được biết, theo công bố của Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công Thương TP.HCM trước đó, điểm chuẩn 34 ngành đào tạo của trường năm nay tăng ở nhiều ngành và dao động từ 17 đến 24,5 điểm. Trong đó cao nhất là ngành Marketing.

Trường lưu ý, sau khi có kết quả trúng tuyển chính thức, tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Thời gian xác nhận nhập học trực tuyến chậm nhất đến 17 giờ ngày 27-8.

Đồng thời, tân sinh viên sẽ làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường từ 7 giờ ngày 20-8 đến 17 giờ ngày 27-8.

Hồ sơ gồm: một bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024; một bản sao hoặc bản photo có công chứng Giấy khai sinh; ba bản photo Giấy CMND/CCCD; một bản photo Học bạ THPT và một bản photo Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT.

Đáng chú ý, Trường ĐH Công Thương TP.HCM cũng thông báo chi tiết mức thu học phí các các khoản phí mà tân sinh viên cần đóng khi làm thủ tục nhập học.

Học phí và các khoản phí cho tân sinh viên ở từng ngành học như sau:

Trường ĐH Công thương TP.HCM học phí năm 2024
hoc-phi-truong-dh-cong-thuong-tp (1).JPG

Theo đó, ngoài học phí, mỗi thí sinh sẽ đóng thêm ba khoản tiền gồm tiền đồng phục là 885.000 đồng; hơn 1,1 triệu đồng tiền bảo hiểm y tế và 93.000 đồng tiền bảo hiểm tai nạn (tự nguyện).

Về học phí, với khóa tuyển sinh năm 2024 này, mức học phí mỗi ngành có mức thu khác nhau, dao động từ gần 7 triệu đồng đến gần 20 triệu đồng.

Trong đó, có 8 ngành được giảm 50% học phí nhằm hỗ trợ cho sinh viên theo học những ngành có nhu cầu nhân lực cao nhưng còn kén người học, như công nghệ chế biến thủy sản, kỹ thuật nhiệt, quản lý tài nguyên và môi trường, kinh doanh thời trang và dệt may…

Trường lưu ý thí sinh phải hoàn thành nộp đủ hồ sơ nhập học và đã đóng các khoản tiền học phí, các khoản chi phí khác mới được công nhận là sinh viên chính thức của trường.

Riêng đối với sinh viên thuộc các đối tượng chế độ chính sách của nhà nước sẽ nộp hồ sơ theo thông báo riêng của trường sau khi nhập học thành công.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.