Moscow lên tiếng chuyện ông Trump nói loại Nga khỏi G7 là sai lầm

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho rằng G7 hiện tại kém hấp dẫn và không còn hiệu quả so với G20.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-6, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Moscow đồng ý với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng việc loại Nga khỏi G7 là một sai lầm, theo hãng thông tấn TASS.

Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Canada, ông Trump nói với các phóng viên rằng việc loại Nga khỏi G7 cách đây hơn một thập niên là một sai lầm.

Nga từng là thành viên của nhóm G7 – khi đó gọi là G8 – cho đến khi bị loại khỏi tổ chức này sau sự kiện Moscow sáp nhập bán Crimea vào năm 2014.

ông Trump nói loại Nga khỏi G7 là sai lầm .jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) bắt tay Thủ tướng Canada Mark Carney tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 hôm 17-6. Ảnh: G7Canada/X

"Chúng tôi đồng ý với Tổng thống Trump rằng việc loại Nga khỏi G8 là một sai lầm lớn. Đồng thời, quan điểm của chúng tôi rằng G8 đã mất đi sự thích hợp đối với chúng tôi là điều ai cũng biết" - ông Peskov nói.

Ông Peskov cho rằng định dạng G8 đã mất đi tầm quan trọng đối với Nga, trong khi G7 hiện có vẻ kém hấp dẫn và không thiết yếu so với G20.

“Với sự suy giảm thị phần của các nước G7 trong nền kinh tế toàn cầu, với những xu hướng được quan sát thấy ở các nước G7, và tất nhiên, so với các định dạng như G20, G7 trông rất ảm đạm và khá kém hiệu quả” - người phát ngôn Điện Kremlin lên tiếng.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng G7 từ lâu đã mất đi tính thời sự và không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho những thách thức hiện tại, theo đài RT.

Ông Medvedev cũng khen ngợi cách hành xử của Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7 và quyết định rời đi sớm của ông.

Ông Medvedev nói rằng "từ lâu đã rõ ràng [G7] là một câu lạc bộ đã chết".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.