Moscow chỉ trích dữ dội phát ngôn của ông Macron về Nga

(PLO)- Nga gọi bài phát biểu gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về Nga là “cực kỳ đối đầu” và yêu cầu nhà lãnh đạo Pháp xin lỗi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-3, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov gọi phát biểu gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về Nga là “cực kỳ đối đầu”, theo đài RT.

Trước đó, ngày 5-3, ông Macron có bài phát biểu trên truyền hình quốc gia Pháp, cho biết ông có kế hoạch tổ chức một cuộc họp vào tuần tới giữa chỉ huy quân đội các nước châu Âu sẵn sàng gửi quân tới Ukraine nếu có thoả thuận hoà bình Nga-Ukraine.

Theo ông Macron, Pháp cần phải sẵn sàng nếu Mỹ không còn ở bên cạnh nước này nữa.

Vị tổng thống cho rằng Nga là “mối đe dọa đối với Pháp và châu Âu” và cuộc chiến ở Ukraine đã là “cuộc xung đột toàn cầu”.

Ông Macron cho biết sẽ mở cuộc tranh luận về việc mở rộng ô bảo vệ hạt nhân của Pháp cho các đồng minh ở châu Âu.

Bình luận về phát ngôn của tổng thống Pháp, ông Peskov nhấn mạnh rằng đây khó có thể được coi là một thông điệp hòa bình: “Rõ ràng là Pháp đang tính đến chiến tranh, tiếp tục chiến tranh”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo ông Peskov, ông Macron đã cố tình bỏ qua những sự kiện và bối cảnh quan trọng dẫn đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Người phát ngôn chỉ ra một trong những nguyên nhân của xung đột là việc cơ sở hạ tầng quân sự của NATO đã “lấn tới, tiến nhanh như vũ bão” về phía biên giới Nga, tạo ra những lo ngại nghiêm trọng về an ninh đối với Moscow.

Ông Peskov khẳng định rằng Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đáp trả trước mối đe dọa ngày càng lớn này.

Ông Peskov cũng bác bỏ tuyên bố của ông Macron rằng Nga đã vi phạm Thỏa thuận Minsk 2015. Thoả thuận này vốn nhằm kết thúc cuộc xung đột khi đó đã kéo dài 10 tháng ở miền đông Ukraine nhưng cuối cùng không được thực thi, và sau đó Moscow cáo buộc Kiev cùng phương Tây đã lợi dụng thoả thuận để củng cố quân đội Ukraine thay vì đảm bảo hòa bình.

Cũng trong ngày 6-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova cho rằng Tổng thống Macron nên xin lỗi vì đã đưa ra những tuyên bố “gây hiểu lầm” về nguồn gốc của cuộc xung đột ở Ukraine.

Bà Zakharova đặc biệt chỉ trích tổng thống Pháp vì cáo buộc Nga chịu trách nhiệm cho việc Thỏa thuận Minsk thất bại.

Bà Zakharova lên án phát ngôn của ông Macron là “hiếu chiến và mang tính phá hoại”, dẫn chứng rằng cựu Tổng thống Pháp François Hollande cùng cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, hai người từng làm trung gian cho thoả thuận, đã “công khai thừa nhận” vào năm 2022 rằng họ chưa bao giờ thực sự có ý định thực thi các thỏa thuận này.

“Ông Macron nên mời người tiền nhiệm của mình là ông Hollande tới Điện Élysée để có một cuộc trò chuyện chân thành. Khi đó, có lẽ ông ấy sẽ nghe chính ông Hollande nói rằng trong thời gian đại diện cho nước Pháp, ông ta chưa từng có ý định thực thi Thỏa thuận Minsk” - bà Zakharova nhấn mạnh.

Pháp chưa lên tiếng về các bình luận từ Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.