Máy bay Malaysia bị bắn vì giống chuyên cơ chở ông Putin?

Máy bay Malaysia là chiếc Boeing 777-200, còn chiếc chuyên cơ chở ông Putin là Il-96.

Máy bay Malaysia bị bắn vì giống chuyên cơ chở ông Putin? ảnh 1Máy bay MH17 bị bắn hạ và chuyên cơ chở ông Putin có màu sắc khá giống nhau (Nguồn: RT)


VIETNAM+ trưa 18-7 dẫn thông tin từ trang web của kênh truyền hình Nga RT cho biết một nguồn tin giấu tên cho biết tên lửa của Ukraine có thể đã nhắm vào chiếc Chuyên cơ số 1 chở Tổng thống nước này Vladimir Putin đang trên đường về Moskva từ Brasillia, nhưng đã nhầm sang chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, bởi hai chiếc máy bay được sơn màu khá giống nhau.

"Cơ quan hàng không Nga không loại trừ khả năng mục tiêu chính của tên lửa Ukraine, vốn đã bắn hạ máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia, có thể là nhằm vào chiếc máy bay của Tổng thống Nga," nguồn tin giấu tên trong cơ quan hàng không Nga nói với RT.

"Chiếc Chuyên cơ số 1 của Nga và chiếc Boeing 777 của Malaysia có cùng tông màu sơn gần như giống hệt nhau, thậm chí kích thước cũng tương đồng. Sự việc đã diễn ra trên không phận ở độ cao 10.100m. Chiếc máy bay chở Tổng thống Nga bay qua khu vực này vào lúc 16 gờ 21 theo giờ Moskva, còn chiếc máy bay của Malaysia bay qua khu vực này vào lúc 15 giờ 44,” RT trích dẫn lời nguồn tin.

Trước đó, lực lượng đòi liên bang hóa tại Ukraine cũng đã cáo buộc rằng một máy bay tiêm tích của chính quyền Kiev đã bắn hạ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines. 

Theo các chuyên gia vũ khí, hệ thống tên lửa BUK đã được sử dụng để bắn hạ MH17. Cả quân đội Ukraine lẫn lực lượng ly khai ở miền Đông đều sở hữu loại vũ khí này.

Tuy nhiên, một bằng chứng nặng ký về thủ phạm của vụ bắn hạ máy bay malaysia cũng đã được phía Ukraine đưa ra. Theo đó, cơ quan an ninh Ukraine cho biết đã thu được nội dung cuộc mật đàm giữa chỉ huy quân nổi dậy và sĩ quan tình báo Nga về việc quân nổi dậy đã “vô tình” bắn hạ một máy bay.

Theo New York Times, việc Ukraine theo dõi các cuộc gọi giữa quân nổi dậy và các lực lượng bên ngoài là thông tin mật. Đồng thời nội dung của các cuộc điện đàm này cũng là bí mật quốc gia, được yêu cầu không công khai. Tuy nhiên, do tính chất của vụ việc lần này cần được minh bạch, nên chính phủ Ukraine quyết định phá lệ.

Quan chức an ninh Ukraine chính thức công bố họ đã nghe được nội dung trao đổi của Igor Bezler, một trong những người đứng đầu lực lượng nổi dậy ở Donetsk và sĩ quan tình báo Nga. Trong đó, Bezler đã nói: “Chúng tôi vừa bắn hạ một chiếc máy bay”. Một binh lính trực tiếp đến hiện trường và báo về đây là chiếc máy bay dân dụng và hoàn toàn không có vũ khí trên đó.

Máy bay Malaysia bị bắn vì giống chuyên cơ chở ông Putin? ảnh 2
 Chiếc máy bay của Malaysia Airlines chỉ còn là đống đổ nát 

Giám đốc an ninh quốc gia của Ukraine đã công khai cáo buộc hai sĩ quan tình báo quân sự Nga có tham gia gia vào vụ việc trên và đề nghị một sự trừng phạt thích đáng.

Một nguồn tin khác cho hay thực chất lực lượng nổi dậy đã nhắm bắn vào một máy bay phản lực quân sự Ukraine nhưng nhầm mục tiêu.

298 người thiệt mạng trên chuyến bay MH 17 gồm 154 người Hà Lan, 9 công dân Anh, 27 người Úc, 23 người Malaysia, 11 người Indonesia, 4người Đức, 3 người Philippines và 1 người Canada. Tổ lái 15 thành viên tất cả đều là người Malaysia.

PV (tổng hợp)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.