Malaysia lo lắng trước trận cầu sinh tử với U-23 Việt Nam

(PLO)- Đội tuyển U-23 Malaysia không còn đường lùi ở lượt trận thứ hai vòng bảng U-23 châu Á khi gặp U-23 Việt Nam, sau cú ngã ngựa trong trận mở màn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thầy trò Juan Torres Garrido xem cuộc đụng đội với U-23 Việt Nam đêm 20-4 có tính quyết định cao nhất đến khả năng ở lại Doha, Qatar sau vòng bảng, hoặc sớm xách valy về nước. Đội tuyển U-23 Malaysia đặt mục tiêu vào tứ kết nhưng sớm gặp bất lợi vì thua Uzbekistan 0-2 trong trận mở màn bảng D.

Những chú tiểu hổ Malaysia đang rất khát điểm để lách qua khe cửa hẹp, với hai chướng ngại U-23 Việt Nam và trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp Kuwait. Với việc chỉ có hai đội đứng đầu mỗi bảng tiến vào vòng loại trực tiếp, U-23 Malaysia trước mắt buộc phải giành chiến thắng U-23 Việt Nam nếu muốn hiện thực hóa mục tiêu vào tứ kết.

Làng báo Malaysia đang tìm một tia hy vọng le lói cho đội trưởng Luqman Hakim Shamsuddin và đồng đội khi chỉ ra việc U-23 Việt Nam gánh chịu tổn thất do chấn thương lẫn thẻ phạt. Theo đó, thầy trò Hoàng Anh Tuấn đã giành 3 điểm sau khi hạ Kuwait 3-1, nhưng chấn thương sớm của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã khiến anh không thể tiếp tục thi đấu tại giải.

U-23 Việt Nam
HLV Juan Torres Garrido lo ngại nền tảng thể lực yếu của các học trò rất khó phục hồi đầy đủ chỉ sau 2 ngày nghỉ. Ảnh: AN.

Hàng phòng ngự của U-23 Việt Nam cũng sẽ vắng Nguyễn Ngọc Thắng do hậu vệ này bị đuổi khỏi sân trong thời gian bù giờ của hiệp một. Thêm vào đó, với khả năng tiền đạo Nguyễn Quốc Việt cũng không thể ra sân do bị sốt khiến HLV Garrido có thêm cơ hội tìm kiếm con đường qua mặt đối thủ khó chịu.

Tuy nhiên, ông thầy người Bồ Đào Nha cũng có những vấn đề riêng cần lo lắng. Thể lực và điểm yếu ở hàng thủ Malaysia đã bộc lộ rất rõ trong trận thua Uzbekistan. Chính ông Garrido đã tiết lộ điều này: “Thật khó để xác định thể lực của các cầu thủ khi chúng tôi chỉ có hai ngày nghỉ giữa các trận đấu.

Thể lực là một vấn đề khó khăn khi U-23 Malaysia bước vào giải đấu U-23 châu Á trong tư thế chuẩn bị trước mùa giải vô địch quốc nội. Bên cạnh đó, giải đấu chỉ cho phép nghỉ hai ngày giữa các trận đấu. Vì vậy, thật khó để nói về tình trạng thể lực của các cầu thủ chỉ sau một trận đấu”.

malaysia-lo-lang-truoc-tran-cau-sinh-tu-voi-u-23-viet-nam (3).jpg
Cầu thủ Malaysia mất nhiều sức ở trận ra quân thua U-23 Uzbekistan 0-2. Ảnh: AN.

Với việc Super League sẽ khởi tranh vào tháng tới, để giúp các cầu thủ có nền tảng thể lực tốt nhất trong các trận đấu ở giải U-23 châu Á là một thách thức đối với HLV Juan Torres Garrido. Không có sức khỏe và phong độ tốt nhất, U-23 Malaysia cực kỳ khó làm nên chuyện khi đối diện với U-23 Việt Nam như quá khứ cho thấy họ chưa từng có chiến thắng trong 5 lần gặp nhau gần đây nhất. Năm ngoái, U-23 Malaysia đã thua U-23 Việt Nam 1-4 tại giải vô địch U-23 Đông Nam Á.

Đã thế, HLV Garrido còn nhân đôi nỗi lo với hàng phòng ngự có nhiều khoảng trống và hạn chế, đặc biệt là những lỗ hổng trong vòng cấm địa khi U-23 Malaysia đã phải nhận 4 quả phạt đền trong ba trận gần nhất.

Giả sử Malaysia không thể giành chiến thắng, cơ hội đi tiếp của họ gần như đóng lại. Trong khi đó, U-23 Việt Nam nếu vào tứ kết sẽ tiếp tục thêu dệt giấc mơ bán kết, khi vòng chung kết U-23 châu Á cũng là vòng loại Thế vận hội Paris, với ba đội về đích hàng đầu giành vé góp mặt, còn đội thứ 4 đá trận play off tranh suất Olympic cùng đại diện châu Phi Guinea.

U-23 Việt Nam mở cửa vào tứ kết

U-23 Việt Nam mở cửa vào tứ kết

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam chắc chắn vào tứ kết U-23 châu Á nếu đánh bại Malaysia vào đêm 20-4 (FPT Play trực tiếp 20 giờ), đồng thời đội mạnh nhất bảng D là tuyển U-23 Uzbekistan qua mặt Kuwait.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.