Lý do tỉnh Sóc Trăng chưa xác minh, xử lý người tố cáo công ty C.P

(PLO)- Sở VH-TT&DL tỉnh Sóc Trăng đã nhận được văn bản đề nghị xử lý người có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, bôi nhọ uy tín doanh nghiệp của Công ty C.P, nhưng đang chờ kết luận của công an.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-6, ông Phạm Văn Đâu, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Sóc Trăng xác nhận cơ quan này đã nhận được văn bản của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam (Công ty C.P) đề nghị xử lý người có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, bôi nhọ uy tín doanh nghiệp.

“Chúng tôi đã nhận được văn bản của Công ty C.P, nhưng trước đó ông LQN (người tố cáo) đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng, trong đó có công an.

Hiện nay, công an đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ sự thật, do đó, chúng tôi chưa thể thực hiện yêu cầu của Công ty C.P được. Khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ thực hiện đúng chức trách của mình” - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Sóc Trăng cho biết.

Văn bản của Công ty C.P
Văn bản đề nghị xử lý người có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, bôi nhọ uy tín doanh nghiệp của Công ty C.P.

Trước đó, Công ty C.P có văn bản gửi Sở VH-TT&DL tỉnh Sóc Trăng đề nghị xử lý người có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, bôi nhọ uy tín doanh nghiệp.

Trong văn bản, Công ty C.P cho biết đơn vị phát hiện ông LQN (ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin mang tính xuyên tạc, sai sự thật, bôi nhọ danh dự, uy tín, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Theo Công ty C.P, các thông tin này cố ý vu khống, thổi phồng sai lệch về quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm của công ty. Qua đó, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng, đối tác và cộng đồng địa phương.

Phía Công ty C.P cho rằng hành vi của ông N đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đặc biệt là Điều 101 Nghị định 15/2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022).

Từ đó, Công ty C.P kiến nghị Sở VH-TT&DL tỉnh Sóc Trăng xem xét, xác minh và xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với người đã đăng tải nội dung sai lệch, bôi nhọ nêu trên. Đồng thời, yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và có hình thức công khai cải chính thông tin đề khôi phục danh dự, uy tín cho doanh nghiệp.

Như PLO thông tin, cuối tháng 5-2025, khi một tài khoản mạng xã hội bất ngờ đăng tải một đơn tố cáo Công ty C.P có hành vi gian dối trong kinh doanh. Cụ thể, người này chia sẻ ông là nhân viên của cửa hàng thực phẩm của Công ty C.P tại huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng).

cong-ty-c-p-tinh-soc-trang-4.jpg
Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng phát hiện 3 trong số 4 cơ sở kinh doanh thực phẩm của Công ty C.P trên địa bàn tỉnh đã sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quá hạn. Ảnh: DIỄM HẰNG

Ông N cho rằng trong quá trình làm việc ở đây, ông chứng kiến lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo trộn thịt heo bệnh, thịt gà bệnh đưa về cửa hàng bán. Bức xúc trước việc làm đó, ông đã phản ánh với cấp trên, thế nhưng trong khoảng thời gian dài không được xử lý, trả lời thỏa đáng.

Từ tin tố cáo, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo thành lập đoàn liên ngành kiểm tra. Trong 2 ngày 30 và 31-5, đoàn liên ngành đã đến kiểm tra 4 cửa hàng thực phẩm của Công ty C.P trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra chưa phát hiện các cơ sở này kinh doanh sản phẩm heo bệnh, gà bệnh có mùi hôi thối và các sản phẩm hết hạn sử dụng.

Tuy nhiên, đoàn phát hiện giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của 3 cơ sở đã hết hiệu lực. Cùng với đó, 3 cơ sở chưa xuất trình được bản gốc giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Cả 4 cơ sở đều chưa xuất trình được được bản gốc giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên bán hàng theo đúng quy định pháp luật.

Tại điểm kinh doanh ở phường 3, TP Sóc Trăng, Đoàn kiểm tra đã lấy một mẫu thịt xay để kiểm tra các bệnh: Dịch tả heo châu Phi, dịch tả heo cổ điển và hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) chủng Bắc Mỹ. Mẫu được gửi đến Chi cục Thú y vùng VII để xét nghiệm. Kết quả cho thấy mẫu thịt âm tính với các bệnh nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.