Lực lượng CAND quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của Chương trình xóa nhà tạm, xóa nhà dột nát

(PLO)- Đại diện Bộ Công an tin tưởng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chương trình xóa nhà tạm, xóa nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc sẽ sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-6, tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã tham dự tọa đàm "Mái ấm cho đồng bào: Những nỗ lực phi thường" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức.

Ông Nguyễn Hồng Nguyên đã chia sẻ về những dấu ấn của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong triển khai Chương trình xóa nhà tạm, xóa nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc.

xoa-nha-tam (1).jpg
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh CA

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh, việc triển khai xây dựng nhà để tặng cho đồng bào ở các vùng trọng điểm, sau này ở tất cả địa bàn theo phong trào thi đua mà Thủ tướng Chính phủ đã kêu gọi được lực lượng CAND tổ chức thực hiện từ những năm 2017- 2019 (Theo chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, nay là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

Theo đó, lực lượng CAND đánh giá rất kỹ lưỡng ở các địa bàn, đặc biệt là địa bàn "cài răng lược" vốn là địa bàn trọng điểm của tội phạm ma tuý và là địa bàn có sự di dân tự do, trọng điểm là các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. Từ đó, Đại tướng thư Tô Lâm đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp tội phạm ở vùng này cần đồng thời rà soát, đánh giá, điều tra cơ bản tình hình an sinh xã hội, đặc biệt là đời sống của đồng bào tại địa phương.

xoa-nha-tam (2).jpg
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh CA

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên điểm lại từ năm 2017 - 2019, lực lượng CAND đã xây dựng hàng trăm nghìn ngôi nhà cho đồng bào ở các vùng "cài răng lược" nói riêng và ở vùng biên giới nói chung, đặc biệt đối với địa bàn các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, qua đó tạo ra được cuộc sống ổn định và thay đổi những nếp sống, thói quen cũ của người dân.

Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua xóa nhà tạm, xóa nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ phát động, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cho biết tính đến thời điểm hiện nay, Bộ Công an đã hoàn thành 29.100 căn nhà để tặng các hộ dân, đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc, với nguồn kinh phí đến từ các nhà hảo tâm, tập đoàn tài chính, tập đoàn kinh tế cùng với cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng đóng góp các ngày lương.

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của lực lượng CAND, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cũng đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc là “bước cản” cho việc tổ chức thực hiện, trong đó nổi bật nhất là vấn đề phần lớn các hộ khó khăn về nhà ở và cần phải hỗ trợ thường cư trú ở vùng hẻo lánh, vùng sâu vùng xa, khó khăn về giao thông văn hoá, địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, do đó công tác tiếp cận hiện trường, vận chuyển nguyên vật liệu gặp rất nhiều khó khăn.

Trước những khó khăn đó, lực lượng CAND đã vận dụng rất linh hoạt phương châm chỉ đạo 4 tại chỗ: "Lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ"; phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng tham gia xây dựng; tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp địa phương, đặc biệt là các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, góp phần đảm bảo thực hiện xây dựng nhà tặng cho đồng bào có giá cả tốt và đảm bảo chi phí đúng, xây dựng vững chắc, đạt tiêu chuẩn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên bày tỏ tin tưởng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chương trình xóa nhà tạm, xóa nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc sẽ sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra, đồng thời khẳng định quyết tâm của lực lượng CAND sẽ tiếp tục duy trì có hiệu quả phong trào này trong thời gian tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.