Luật BHXH mới: Bảo vệ người lao động trong mọi hình thức hợp đồng

(PLO)- Từ 1-7-2025, Luật BHXH 2024 mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người lao động làm việc dưới mọi hình thức dù là trả công hay trả lương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ 1-7-2025, với quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024, những việc làm dù giao kết bằng hình thức hợp đồng dịch vụ, khoán việc hay cộng tác viên... mà có trả công, trả lương thì đều thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Quy định này kỳ vọng sẽ giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi về BHXH cho người lao động.

Điểm a khoản 1 Điều 2 Luật BHXH số 41/2024/QH15 quy định người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bao gồm: “Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên”.

Bảo vệ quyền lợi BHXH cho mọi người lao động

Việc mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc theo Luật BHXH 2024 được đánh giá là bước tiến quan trọng trong bảo vệ quyền lợi người lao động. Quy định mới sẽ góp phần chấn chỉnh tình trạng trốn đóng BHXH, tạo ra sự công bằng giữa các nhóm lao động.

Ông Nguyễn Phúc Thịnh (35 tuổi, nhân viên giao hàng tự do, TP.HCM) trước đây làm cho một app giao hàng, công việc giống nhân viên chính thức. Tuy nhiên, do ông chỉ ký hợp đồng cộng tác viên nên nhiều quyền lợi của nhân viên chính thức ông không được hưởng.

Ông Thịnh chia sẻ: "Tôi không có BHXH, không được nghỉ bệnh, không được nghỉ thai sản khi vợ sinh con, chẳng ai lo khi tai nạn lao động xảy ra. Nay Luật BHXH mới công nhận cả trường hợp như tôi cũng đóng BHXH bắt buộc, tôi thấy cuộc sống của mình trở nên an toàn hơn”.

Luật BHXH 2024 mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người lao động làm việc dưới mọi hình thức có trả công, tiền lương.
Cán bộ BHXH khu vực XXVII tư vấn cho người dân về chế độ BHXH tại bộ phận một cửa. Ảnh: THUẬN VĂN

"Đây chính là công bằng phải được đảm bảo bằng luật pháp” - chị Nguyễn Huỳnh Như (27 tuổi, làm việc tại TP.HCM) đánh giá và chia sẻ:

Theo tinh thần của điểm a khoản 1, Điều 2 Luật BHXH số 41/2024/QH15, để xác định một mối quan hệ lao động thực sự - dù được gọi là cộng tác viên, khoán việc hay hợp đồng dịch vụ - cần xem xét các yếu tố như: sự phụ thuộc vào người sử dụng lao động, sự điều hành, kiểm soát và tính chất công việc.

Nếu các yếu tố này cho thấy người lao động chịu sự quản lý, điều hành, kiểm soát từ phía người sử dụng lao động thì đó có thể được coi là một quan hệ lao động, bất kể tên gọi của hợp đồng.

Luật sư NGUYỄN TẤN ĐẠT, Đoàn Luật sư TP.HCM

“Cùng làm trong văn phòng, ngồi cạnh nhau, công việc như nhau nhưng người ký hợp đồng lao động có BHXH, còn tôi thuộc hệ "khoán việc" nên không có gì cả. Đúng ra ai làm việc có lương, có người quản lý thì đều được tham gia BHXH bắt buộc, vậy mới công bằng".

Anh Phạm Khương (24 tuổi, công nhân may) kể lại chuyện anh từng chứng kiến những giọt nước mắt của nhiều chị em bị cho nghỉ việc khi đang mang thai. Chỉ vì không có hợp đồng lao động, không đóng BHXH mà quyền lợi của họ không được bảo đảm. Bị chủ cho nghỉ ngang xương, họ không kịp tính kế mưu sinh tiếp theo nên cuộc sống bị chật vật một thời gian dài...

"Công nhân bị thiệt đủ đường. Luật mới làm rõ ràng trách nhiệm của chủ sử dụng lao động, bắt buộc phải lo BHXH cho người làm công ăn lương dù có ký kết hợp đồng gì đi nữa. Đây là điểm sáng, giúp chúng tôi được bảo vệ đúng nghĩa”.

Không ai bị bỏ lại phía sau

Luật sư Nguyễn Tấn Đạt, Đoàn Luật sư TP.HCM, chia sẻ: “Quy định mới này thể hiện sự nỗ lực mạnh mẽ của cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ quyền lợi của mọi người lao động.

Trong đó, nhóm lao động lao động thời vụ, bán thời gian, lao động theo khoán công việc… dù chiếm phần lớn trong môi trường lao động tại các thành phố lớn nhưng chế độ BHXH của họ lại có bất cập. Từ đó dẫn đến quyền lợi của họ không được bảo vệ khi xảy ra tranh chấp.

z6733357750674_db62beb380e2cdab5185c1d005e4180e.jpg
Luật sư Nguyễn Tấn Đạt, Đoàn Luật sư TP.HCM

Quy định mới này giúp các bên an tâm khi giao kết hợp đồng lao động với nhau. Cơ quan nhà nước cũng thuận lợi hơn trong việc quản lý người lao động/người sử dụng lao động, đặc biệt khi có tranh chấp thì cũng dễ dàng hơn trong việc hòa giải, phân xử để bảo vệ quyền lợi của hai bên”.

"Đây là minh chứng cho việc quan tâm của cơ quan nhà nước đối với nhóm lao động yếu thế. Để quy định mới này đi vào thực tế, các cơ quan chuyên môn cần tuyên truyền cho người lao động và người sử dụng lao động nắm rõ cơ sở pháp lý, thủ tục có liên quan - đặc biệt là quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động để họ hiểu rõ và bảo vệ được quyền lợi chính đáng của mình" - luật sư Đạt đánh giá.

Cần lộ trình và hỗ trợ phù hợp để doanh nghiệp thích ứng

Nghĩa vụ đóng BHXH cho người lao động là một khoản chi phí đáng kể trong vận hành. Đây là vấn đề không dễ đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cơ quan quản lý nhà nước cần xem xét các chính sách hỗ trợ tài chính như: giảm mức đóng, gia hạn thời gian đóng, hoặc hỗ trợ lãi suất vay vốn, nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ BHXH thuận lợi hơn.

Với các doanh nghiệp nhỏ, có thể cân nhắc các gói hỗ trợ riêng, phù hợp với quy mô và năng lực thực tế. Việc triển khai cũng không nên áp dụng đồng loạt, mà nên chia thành các giai đoạn: ưu tiên trước cho doanh nghiệp lớn, đủ năng lực, sau đó mới mở rộng dần sang doanh nghiệp nhỏ.

Luật sư NGUYỄN TẤN ĐẠT, Đoàn Luật sư TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.