Long An thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Singapore

(PLO)- Long An tăng cường thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Singapore trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng xanh, hạ tầng công nghiệp...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 29-11, UBND tỉnh Long An tổ chức tọa đàm thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Long An với doanh nghiệp Singapore. Tham dự toạ đàm có Ngài Roy Kho, Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM; ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

doanh nghiệp Singapore (14).JPG
Ông Huỳnh Văn Sơn , Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, phát biểu khai mạc buổi tọa đàm. Ảnh:HD

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết, tỉnh tổ chức Tọa đàm thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Long An với doanh nghiệp Singapore trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore đang phát triển hết sức tốt đẹp trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế.

Hiện nay, hai nước đã ký kết thỏa thuận về thiết lập quan hệ Đối tác Kinh tế số - Kinh tế xanh, tạo tiền đề vững chắc trong việc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và năng lượng tái tạo, hướng đến sự phát triển nhanh và bền vững dựa vào các thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

doanh nghiệp Singapore (12).JPG
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: HUỲNH DU

Dựa vào những lợi thế đó, định hướng của Long An trong giai đoạn tới là thu hút đầu tư có chọn lọc, hướng đến phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng gắn liền với bảo vệ môi trường nhằm hướng đến sự tăng trưởng bền vững.

Theo báo cáo, lũy kế đến nay, Singapore là quốc gia đứng thứ nhất về số vốn đầu tư FDI với hơn 4 tỷ USD, chiếm 37% trong tổng số vốn FDI từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư tại tỉnh Long An.

doanh nghiệp Singapore.JPG
Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An trao quà lưu niệm cho các đại biểu Singapore. Ảnh: HUỲNH DU

“Long An mong muốn doanh nghiệp Singapore tiếp tục nghiên cứu đầu tư, phát huy hiệu quả mô hình các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore theo hướng bền vững, tiến tới hình thành các hệ sinh thái công nghiệp - đổi mới sáng tạo - đô thị - dịch vụ - công nghệ cao tại tỉnh.

Long An hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore mở rộng đầu tư tại tỉnh, nhất là trên các lĩnh vực ưu tiên và là thế mạnh của doanh nghiệp Singapore như: đổi mới công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, chuyển đổi số; chuyển đổi năng lượng xanh; hạ tầng công nghiệp, hạ tầng đô thị; y tế; công nghiệp chế biến, chế tạo, vật liệu, điện tử; phát triển thị trường tài chính; đào tạo nguồn nhân lực; thúc đẩy khởi nghiệp.

Long An cam kết sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và luôn đồng hành hỗ trợ các dự án đầu tư và đảm bảo rằng các nhà đầu tư được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi theo quy định khi triển khai dự án tại tỉnh” - ông Sơn nói.

doanh nghiệp Singapore (10).JPG
Ngài Roy Kho, Tổng lãnh sự Singapore tại TPHCM, phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: HD

Cũng tại buổi toạ đàm, ngài Roy Kho, Tổng lãnh sự Singapore tại TPHCM, cho biết: “Singapore và Việt Nam đã ký các bản ghi nhớ về hợp tác phát triển kinh tế xanh và kinh tế số. Điều này sẽ tạo tiền đề để đưa hợp tác giữa hai bên lên một tầm cao mới trong các lĩnh vực năng lượng, phát triển bền vững, cơ sở hạ tầng, kinh tế số, chuyển đổi sáng tạo, tín chỉ carbon, và hợp tác kết nối.

Buổi tọa đàm này sẽ là một cơ hội quý giá để hai bên chia sẻ góc nhìn, chia sẻ kinh nghiệm, cũng như khám phá thêm nhiều tiềm năng hợp tác giữa Long An và Singapore. Tôi tin rằng vẫn có nhiều lĩnh vực mà hai bên cùng hứng thú và cùng có lợi cho hai bên mà chúng ta có thể cùng thực hiện, đó là các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, logistics, nông nghiệp, và du lịch”.

doanh nghiệp Singapore (11).JPG
Doanh nghiệp Singapore thảo luận tại buổi tọa đàm. Ảnh: HUỲNH DU

Tại buổi tọa đàm, nhiều doanh nghiệp đã thảo luận, đóng góp ý kiến cũng như đề nghị ngành chức năng đàm phán với đối tác tại Singapore tạo điều kiện để doanh nghiệp 2 nước Việt Nam và Singapore được xuất nhập khẩu các sản phẩm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.