Long An ngăn chặn người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc

Ngày 22/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện kế hoạch ngăn chặn người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc trên tuyến biên giới.
(Ảnh minh họa: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Qua hơn 7 tháng triển khai thực hiện kế hoạch, các lực lượng chức năng tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp như tuyên truyền các chủ bãi giữ xe, tài xế xe ôtô, môtô và người dân các quy định pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh qua biên giới; tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường mòn, lối mở và tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm; thu hồi các giấy phép kinh doanh các bãi giữ xe…

Số lượng xuất, nhập cảnh và lượng người qua lại biên giới bằng đường mòn, lối mở giảm so với thời điểm trước khi triển khai kế hoạch. Cụ thể, số lượng người xuất nhập cảnh từ ngày 5/12/2013 trở về trước là 1.220 lượt người/ngày, nhưng từ sau ngày 5/12/2013 đến ngày 15/4/2014, giảm xuống còn 841 lượt người/ngày.

Tuy nhiên hiện nay, lưu lượng người xuất, nhập cảnh bằng hộ chiếu tăng trở lại, bình quân 1.400 lượt người/ngày (chủ yếu các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh), với mục đích xuất nhập cảnh đi du lịch, thăm người thân, thương mại...

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Đỗ Hữu Lâm yêu cầu các ngành chức năng cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để hạn chế người Việt sang Campuchia đánh bạc.

 

Bộ đội Biên phòng kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện vào khu vực biên giới, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh.

Lực lượng Công an thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nắm bắt tình hình liên quan đến an ninh trật tự; phòng ngừa, ngăn chặn đối tượng hoạt động xâm nhập, hoạt động phạm tội; nắm danh sách số đối tượng cầm đầu, môi giới, lôi kéo, dẫn dắt người sang Campuchia đánh bạc để có biện pháp xử lý và tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động, xử lý các trường hợp xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; xử lý người và phương tiện vào khu vực biên giới không đúng quy định; tổ chức ghi hình số đối tượng xuất nhập cảnh trái phép để có cơ sở đấu tranh.../.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.