Lộ diện hệ sinh thái, liên danh với Công ty Công Minh trúng thầu 100 tỉ ở Đắk Nông

(PLO)- Công ty TNHH Cây xanh Công Minh cùng hệ sinh thái, liên danh liên tục trúng các dự án với tổng giá trị hơn 100 tỉ đồng ở Đắk Nông. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-5, nguồn tin của PLO cho biết Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông đã tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh liên quan các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị ở tỉnh này do Công ty TNHH Cây xanh Công Minh trúng thầu, thực hiện.

Việc tổng hợp, báo cáo của Sở Tài chính được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh để báo cáo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Công minh.jpg
Một gói thầu trồng cây xanh do Công ty Công Minh thực hiện ở TP Gia Nghĩa. Ảnh: NGUYÊN VŨ

Đổi tên, thay chủ sở hữu liên tục

Theo hồ sơ, tháng 12-2014, Công ty TNHH Công Minh Đắk Nông được thành lập, đăng ký lần đầu tại Sở KH-ĐT tỉnh Đắk Nông, chủ sở hữu là ông Nguyễn Công Minh; trụ sở đặt tại đường Điện Biên Phủ, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa (nay là TP Gia Nghĩa).

Đến tháng 2-2017, ông Nguyễn Công Minh đổi tên Công ty TNHH Công Minh Đắk Nông thành Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Việt Nam Xanh (gọi tắt là Công ty Việt Nam Xanh).

Trong quyết định, ông Nguyễn Công Minh chuyển toàn bộ phần góp vốn 2 tỉ đồng cho ông Khúc Văn Lợi góp vốn 1,6 tỉ đồng và ông Lê Đình Thanh góp vốn 400 triệu đồng. Ông Lê Đình Thanh giữ chức vụ giám đốc công ty, đồng thời cũng là người đại diện pháp luật của công ty thay cho ông Nguyễn Công Minh.

Các ngành nghề kinh doanh gồm tư vấn lập dự án xây dựng các công trình về thủy lợi, giao thông, trồng, chăm sóc cây xanh đô thị…

Tính đến tháng 3-2023, Công ty Việt Nam Xanh 11 lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ở Đắk Nông. Vốn điều lệ tăng lên 10 tỉ đồng; đồng thời cũng thay đổi thành viên góp vốn, người đại diện pháp luật (lúc này là ông Châu Ngọc Tú, 31 tuổi, ngụ TP Gia Nghĩa).

Người đại diện pháp luật của công ty cũng thay đổi liên tục trong các dự án mà Công ty Việt Nam Xanh trúng thầu ở Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông, TP Gia Nghĩa, Sở LĐ-TB&XH, các huyện.

Như gói thầu chăm sóc cây xanh ở trung tâm một huyện thời gian từ năm 2020 đến 2021 do ông Nguyễn Quân là đại diện pháp luật của Công ty Việt Nam Xanh; trong thời gian từ năm 2021 đến 2022 người đại diện là ông Nguyễn Đình Thanh; thời gian từ năm 2022-2023 là ông Huỳnh Văn Lai và sau đổi thành ông Châu Ngọc Tú…

Một nguồn tin của PV xác nhận dù đã đổi tên là Công ty Việt Nam Xanh nhưng tên giao dịch vẫn là Công ty TNHH Cây xanh Công Minh Đắk Nông.

Lộ diện các hệ sinh thái, liên minh để trúng thầu

Liên quan đến việc trúng các gói thầu trồng, chăm sóc cây xanh, dọn vệ sinh còn có Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Hà (gọi tắt là Công ty Nghĩa Hà), được thành lập từ năm 2002, ở phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa. Công ty này cũng sáu lần thay đổi người đại diện pháp luật. Trong đó, có nhiều người từng làm giám đốc cho Công ty Việt Nam Xanh.

z5445331502793_b075f067f21e2a0a44806c3bb94e5a47.jpg
Trụ sở Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Hà nhìn bề ngoài khá lụp xụp. Ảnh: NGUYÊN VŨ

Chẳng hạn, tháng 7-2022 Công ty Nghĩa Hà do ông Lê Đình Thanh làm người đại diện pháp luật của công ty. Đến tháng 4-2024, ông Nguyễn Quân thay ông Lê Đình Thanh. Đến nay, Công ty Nghĩa Hà đã 13 lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, còn có Công ty TNHH Cây xanh Mina (địa chỉ ở phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa) cũng trúng nhiều gói thầu chăm sóc cây xanh, cũng liên tục thay đổi người đại diện. Chẳng hạn, trong một gói thầu người đại diện pháp luật của công ty này là ông Nguyễn Quân.

Công ty TNHH Cây xanh Mina đăng ký hoạt động doanh nghiệp lần đầu hồi tháng 5-2016 tại TP Cần Thơ. Sau đó, chuyển đến tỉnh Đắk Nông và có chín lần thay đổi người đại diện pháp luật. Hiện nay, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty TNHH Môi trường Đô thị Lâm Đồng và chuyển trụ sở đến huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty Công Minh Đắk Nông (tức Công ty Việt Nam Xanh), Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Hà, Công ty TNHH Cây xanh Mina còn liên danh với Công ty TNHH Cấp thoát nước và dịch vụ môi trường (trụ sở ở xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) trúng nhiều dự án duy trì, chăm sóc cây xanh ở tỉnh Đắk Nông với tổng giá trị hơn 100 tỉ đồng.

Công ty Công Minh và liên danh trúng nhiều gói thầu

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông cung cấp hồ sơ, tài liệu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị liên quan Công ty TNHH Cây xanh Công Minh.

Theo một số nguồn tin, một số địa phương đã có công văn trả lời không có việc Công ty TNHH Cây xanh Công Minh trúng các gói thầu. Tuy nhiên, những địa phương này không nêu rõ việc Công ty Công Minh đã đổi tên như thế nào, các hệ sinh thái, liên danh trúng thầu ra sao.

Chẳng hạn, năm 2018, Công ty TNHH Cây xanh Công Minh trúng thầu độc lập gói thầu xây dựng công trình hoa viên trung tâm thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông giá trị hơn 8 tỉ đồng.

Từ năm 2020 đến 2022, công ty này thực hiện hai gói thầu liên danh tại huyện Đắk Mil trị giá 4,5 tỉ đồng; trúng độc lập gói thầu thi công xây dựng công trình hoa viên cây xanh khu vực cầu vượt Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông, TP Gia Nghĩa giá trị hơn 6 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.