Lithuania kêu gọi EU không họp thượng đỉnh với Trung Quốc, lý do là gì?

(PLO)- Ông Adomenas nói rằng cuộc họp thượng đỉnh giữa EU và Trung Quốc nên được hoãn lại cho tới khi Bắc Kinh thể hiện rõ lập trường của nước này trong xung đột Nga-Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lithuania Mantas Adomenas hôm 16-3 kêu gọi cuộc họp thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc nên hoãn lại đến khi Bắc Kinh cho thấy họ đứng về phía Nga hay ủng hộ Ukraine và phương Tây trong cuộc xung đột ở Ukraine, hãng tin Reuters đưa tin.

Lithuania kêu gọi EU không họp thượng đỉnh với Trung Quốc. Ảnh: Ints Kalnins/REUTERS

27 quốc gia thành viên EU dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp thượng đỉnh với Trung Quốc, có khả năng cao là theo hình thức trực tuyến, vào ngày 1-4 nhằm giải quyết căng thẳng trong quan hệ hai bên. Tuy nhiên Thứ trưởng Adomenas nói rằng đây “không phải là lúc để bình thường hóa” quan hệ với Bắc Kinh.

“Theo đánh giá của chúng tôi, thời điểm bây giờ là rất không hợp. Dựa vào quan sát của những diễn biến gần đây, cuộc họp nên bị hủy bỏ, hoặc ít nhất là hoãn lại cho đến khi chúng ta thấy Trung Quốc đứng về phía nào” - ông Andomenas cho hay.

“Đây là lúc cho Trung Quốc thấy rằng chúng ta đang thực sự nghiêm túc. Trung Quốc không thể mong đợi một vai trò mơ hồ khi một mặt thì ủng hộ Nga, mặt khác lại mong muốn tận dụng các cơ hội kinh doanh với phương Tây - EU mà không nhận về hậu quả” - Thứ trưởng Andomenas nói thêm.

Dù vậy, theo ông, Lithuania “có rất nhiều việc phải làm” để thuyết phục các quốc gia thành viên EU còn lại không nên tiến hành hội nghị thượng đỉnh với Trung Quốc.

Ngoài ra, trong cuộc gặp với các quan chức Mỹ tại Washington, ông Adomenas nói rằng Bắc Kinh không phải là “một trung gian hòa giải” và không thể nhờ nước này dàn xếp một giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine.

“Chắc chắn rằng nếu Trung Quốc tham gia bằng bất kỳ cách nào nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực quân sự của Nga hay hỗ trợ quân sự cho nước này thì cần phải có các biện pháp trừng phạt. Chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này” - ông Adomenas cho biết.

Ông cũng gợi ý rằng NATO có thể cung cấp sự an toàn cho các đoàn xe nhân đạo và thiết lập một “khu vực an toàn” cũng như gửi cho Ukraine những vũ khí phức tạp hơn như hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không Patriot của Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Lithuania cũng kêu gọi phương Tây trừng phạt các tài phiệt Nga cũng như gia đình của họ, đồng thời châu Âu cũng nên cân nhắc lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Nga.

Quan hệ giữa Lithuania và Trung Quốc trở nên căng thẳng sau vụ việc quốc gia vùng Baltic này đồng ý cho Đài Loan mở văn phòng đại diện. Tên gọi của văn phòng mới không sử dụng từ Đài Bắc như thông lệ quốc tế hiện tại, mà sử dụng danh xưng Đài Loan. Bắc Kinh coi đây là sự vi phạm nguyên tắc “Một Trung Quốc”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.