Linh vật rồng được tạo hình kỳ công, sẵn sàng cho Lễ hội Làm Chay
HUỲNH DU
(PLO)- Linh vật rồng biểu tượng của lễ hội Lễ hội Làm Chay năm nay đang được người dân tất bật hoàn thiện để chuẩn bị cho ngày lễ.
Những ngày này, tại huyện Châu Thành, Long An người dân thị trấn Tầm Vu và các xã lân cận đang tất bật chuẩn bị cho cái Tết thứ hai trước khi trở lại cuộc sống thường nhật sau Tết Nguyên đán, đó là Lễ hội Làm Chay diễn ra từ ngày 14 - 16 tháng Giêng.
Lễ hội Làm Chay được nhân dân thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An tổ chức để cúng tế các nghĩa sĩ trận vong trong phong trào yêu nước chống Pháp nửa cuối thế kỷ XIX.
Lễ hội diễn ra vào ngày 15, 16 tháng Giêng Âm lịch hàng năm tại Đình Tân Xuân, Chùa Linh Phước, Chùa Ông và chợ Tầm Vu với ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và nhớ ơn những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
Video: Linh vật rồng được tạo hình kỳ công, sẵn sàng cho Lễ hội Làm Chay Từ ngày 18-2 ( mùng 9 tết), công tác lễ hội Làm chay chuẩn bị chính thức khởi động, cũng như năm trước, sau 2 năm phải ngưng vì COVID -19, nhiều người dân huyện Châu Thành đã có mặt tại sân đình Tân Xuân cùng nhau chia thành các đội để hoàn thiện công tác lễ hội. Công tác tuyên truyền, trang trí đình, chùa nơi diễn ra lễ hội, xe hoa đã được các đội hoàn thiện, sẵn sàng cho ngày diễn ra ngày lễ.
Năm nay, linh vật rồng là biểu tượng của Lễ hội Làm Chay. Những mô hình rồng đã được các đội hoa đăng, xe hoa tất bật tạo hình kỳ công. “Mỗi năm đến ngày Lễ hội Làm Chay sẽ có những linh vật biểu tượng của năm đó, năm nay linh vật rồng được tạo dựng hoành tráng. Hơn bốn ngày nay tôi và nhiều người cùng nhau thiết kế nhằm tạo ra linh vật rồng thật hoành tráng, oai vệ, bay lượn mềm mại và thần thái uy nghi” - Ông Nguyễn Hữu Tài (57 tuổi, xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành) nói. Linh vật rồng của đội hoa đăng đang được trang trí với chiều cao 5m, chiều dài 11,7 m, ngang gần 3m được tạo bằng chất liệu xốp bên trong, giấy dầu bên ngoài.
Không khí cái Tết thứ hai sau Tết Nguyên đán đang tràn ngập khắp nơi. Cổng chào, đèn lồng đỏ, cờ đuôi nheo treo dọc các ngả đường dẫn vào đình Tân Xuân. Người dân Châu Thành, mỗi người một việc chung tay chuẩn bị cho lễ hội. Bà Phan Thị Sum (66 tuổi, Thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành) cho biết: “ Tôi nôn mà mong Tết Nguyên đán mau qua để tới Lễ hội Làm Chay nữa, năm nào cũng vậy, tôi luôn náo nức, mong chờ. Năm nay tôi thấy linh vật rồng rất đẹp uy nghi, hy vọng năm nay kinh tế sẽ phát triển, cuộc sống sẽ tốt hơn sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch covid -19”. Lễ hội Làm Chay nhằm bảo tồn, phục dựng và phát triển các giá trị văn hoá phi vật thể độc đáo của người dân huyện Châu Thành. Trong hoạt động lễ hội có nhiều chương trình hoạt động trong lễ hội như: múa lân, văn nghệ, trò chơi dân gian, nghi thức đề phan liệt sĩ, diễu hành xe hoa, thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ, thỉnh cỗ bánh các nơi phụng cúng, thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ lên giàn, chiêu u đường sông… Ngoài ra, Lễ hội Làm Chay còn góp phần tuyên truyền quảng bá các giá trị khu di tích, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong thực hành, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, duy trì và phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân và du khách đối với các giá trị di sản văn hóa dân tộc tại khu di tích.
Lễ hội Làm Chay năm nay tổ chức đúng dịp cuối tuần diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26-2, dự kiến thu hút đông đảo người dân và khách thập phương đến tham gia.
(PLO)- Hàng ngàn người đã kéo về Đình Tân Xuân, huyện Châu Thành, Long An để tham dự lễ khai mạc Lễ hội Làm Chay vốn bị gián đoạn sau 3 năm không tổ chức vì dịch Covid-19.
(PLO)- Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 dàn dựng dưới hình thức nghệ thuật thực cảnh, kết nối hai trục Bắc - Nam của sông Bến Hải qua cầu Hiền Lương lịch sử.
(PLO)- Sau hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm trống Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO)- Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt hành chính do xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam do có nội dung sai sự thật nghiêm trọng.
(PLO)- Đoàn ĐBQH TP.HCM tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi), tập trung nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
(PLO)- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản nhằm hoàn thiện pháp lý, cắt giảm thủ tục, thúc đẩy chuyển đổi số, quản lý nền tảng nội dung.
(PLO)- Đoàn khảo sát Quốc hội làm việc tại TP.HCM, ghi nhận kiến nghị từ thực tiễn, phục vụ hoàn thiện dự án Luật Xuất bản sửa đổi, dự kiến trình vào tháng 10-2026.
(PLO)- Đảm nhiệm vai trò cố vấn cho bộ phim, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nói: Phim không được lý tưởng hóa quá, bởi như vậy sẽ không đúng với thực tế cuộc chiến chống ma túy.
(PLO)- Cơ quan chức năng yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách Chuyện với Thanh do có những hạn chế, thiếu sót về nội dung.
(PLO)- TP.HCM triển khai thí điểm chương trình quảng bá ẩm thực đô thị trên TikTok, kết hợp livestream và video ngắn nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, di sản.
(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.
(PLO)- Phát triển văn hóa trở thành động lực tăng trưởng khi Hàn Quốc, Anh, Singapore xây dựng chính sách, nhân lực, công nghệ và hệ sinh thái sáng tạo.
(PLO)- Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường” tái hiện hành trình cách mạng, lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
(PLO)- Hội thi xếp đặt trái cây ở Đồng Tháp thu hút 28 mô hình sáng tạo, biến nông sản thành tác phẩm nghệ thuật, quảng bá sinh động vùng đất Sen hồng.