Liên Hợp Quốc muốn được tiếp cận Tân Cương 'không hạn chế'

(PLO)- Liên Hợp Quốc đang đàm phán với Trung Quốc về khả năng được tiếp cận khu tự trị Tân Cương "một cách không hạn chế" và trực tiếp quan sát điều kiện sống của người Duy Ngô Nhĩ. 

Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 28-3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết Văn phòng Cao ủy Quyền con người Liên Hợp Quốc (OHCHR) đang đàm phán với chính quyền Trung Quốc về khả năng được tiếp cận khu tự trị Tân Cương "một cách không hạn chế", theo hãng tin AFP.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong cuộc họp báo ngày 28-3. Ảnh: AFP

"Phía Trung Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh họ muốn Liên Hợp Quốc tổ chức một chuyến đi như vậy. Do đó, tôi kỳ vọng là hai bên sẽ đi đến đồng thuận trong thời gian sớm nhất và Liên Hợp Quốc sẽ có thể đi đến Tân Cương một cách tự do và trực tiếp quan sát điều kiện sống của người Duy Ngô Nhĩ ở đây" - ông Guterres chia sẻ. 

Các phát biểu trên được ông Guterres đưa ra trong bối cảnh vấn đề Tân Cương thời gian qua bất ngờ trở thành tâm điểm của giai đoạn căng thẳng mới trong quan hệ giữa phương Tây và Trung Quốc. 

Gần đây nhất, Bắc Kinh ngày 27-3 đã thông báo áp lệnh trừng phạt hai quan chức Mỹ, một nghị sĩ và một uỷ ban thuộc Hạ viện Canada với cáo buộc "thao túng chính trị, phát tán thông tin sai lệch về tình hình ở Tân Cương và can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc". 

Trước đó một ngày, Trung Quốc cũng trừng phạt bốn thực thể và chín cá nhân tại Anh, trong đó có cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ Iain Duncan Smith và Ủy ban Quyền con người của đảng này, cũng với cáo buộc "phát tán thông tin sai lệch về Tân Cương, đài BBC đưa tin. 

Về phía phương Tây, Liên minh châu Âu ngày 22-3 tuyên bố trừng phạt bốn quan chức và một thực thể kinh tế Trung Quốc với cáo buộc vi phạm quyền con người đối với người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. 

 Mỹ, Anh, Canada sau đó hưởng ứng và đồng loạt công bố thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào quan chức và cựu quan chức Tân Cương. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.