Lập trung tâm trung chuyển nông sản tại chợ đầu mối Thủ Đức

(PLO)- Nhằm góp phần giải bài toán thiếu hụt nguồn nông sản sau khi ba chợ đầu mỗi đều đóng cửa, một điểm tập kết, trung chuyển rau củ, trái cây được thành lập.

Theo ông Nguyễn Bình Phương, Phó giám đốc bộ phận kinh doanh tiếp thị Công ty CP Quản lý kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức, điểm tập kế, trung chuyển này sẽ được thành lập trên diện tích 8.500 m2 tại bãi giữ xe của chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Theo đó, địa điểm này sẽ bắt đầu hoạt động từ đêm nay, 12-7 và kéo dài cho tới khi có thông báo mới. Thời gian hoạt động cụ thể sẽ bắt đầu từ 17 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau.

Dự kiến từ đây, mỗi đêm sẽ có khoảng 1000 - 2.000 tấn hàng hóa rau củ quả, trái cây được được giao cho các siêu thị, bếp ăn tập thể, các điểm bán tại TP.HCM.

“Điểm tập kết, trung chuyển này sẽ phần nào giải quyết được bài toán thiếu hụt nguồn nông sản sau khi ba chợ đầu mối đều đóng cửa”-ông Phương nói. Ông Phương cũng cho biết thêm, địa điểm này sẽ được kiểm soát dịch COVID-19 nghiêm ngặt.

Các tài xế bên giao và bên nhận hàng, nhân viên bốc xếp làm việc tại đây đều phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ, phải tiến hành khai báo y tế...

Đồng thời chỉ có xe tải chở hàng từ các tỉnh về và xe tải nhỏ vào nhận hàng đã đăng ký trước với ban quản lý chợ đầu mối Thủ Đức mới được ra vào, không có xe ba gác hay xe máy đến chở hàng. Hàng hoá về đến điểm trung chuyển phải bốc xếp lên xe tải nhỏ chở đi ngay, không được ở lại trong khu vực bãi.

Ông Phương cho hay, điểm tập kết, trung chuyển này là chủ trường của UBND TP.HCM và do Sở Công thương TP.HCM kết hợp chợ đầu mối tổ chức, nhằm giải quyết bài toán cung ứng rau củ cho TP.HCM trong những ngày thực hiện chỉ thị 16.

Theo số liệu báo cáo của Sở Công thương TP.HCM, đến chiều 9-7, toàn thành phố có đến 148/234 chợ truyền thống, 3/3 chợ đầu mối, 6/106 siêu thị, 94/2.626 cửa hàng tiện lợi tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng dịch COVID-19. Theo đó, hiện chỉ còn 83 chợ truyền thống hoạt động. Điều này ít nhiều đã tác động đến nguồn cung thực phẩm, khiến giá cả có nhiều biến động, gây khó khăn cho người dân trong việc mua sắm thực phẩm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.