Lại hoãn xử vụ 2 cha con đánh gãy chân ông thợ hồ

(PLO)- Do luật sư và bị cáo xin hoãn phiên tòa và vắng mặt một số người làm chứng nên HĐXX quyết định hoãn xử vụ 2 cha con đánh gãy chân ông thợ hồ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-11, TAND huyện Củ Chi (TP.HCM) mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án “hai cha con đánh gãy chân ông thợ hồ” đối với các bị cáo Huỳnh Tấn Trung (24 tuổi) và Huỳnh Văn Thanh (53 tuổi, cha ruột Trung) bị truy tố về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, tại phiên toà hồi tháng 8-2022, do có nhiều mâu thuẫn giữa lời khai của những người làm chứng, một số nhân chứng quan trọng vắng mặt, điều tra viên cũng không có mặt và cần thiết giám định lại tỷ lệ thương tích của ông Nguyễn Văn Châu (54 tuổi, làm thợ hồ, bị thương tích 46%) nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Phiên tòa hồi tháng 7 cũng hoãn để ông Châu bổ sung thêm chứng cứ về yêu cầu bồi thường cũng như triệu tập điều tra viên Phan Văn Dũng. Còn tháng 3, tòa này trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề.

danh-gay-chan-ong-tho-ho-hai-bi-cao.jpg
Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: YC

Tại phiên tòa hôm nay, luật sư của bị hại đề nghị triệu tập điều tra viên Phan Văn Dũng, làm rõ việc thu thập vật chứng của vụ án, làm rõ cơ chế hình thành thương tật của ông Châu nhất là thương tích tại vùng đầu do bị dùng xẻng đánh...

Bị cáo Trung, Thanh thì xin hoãn phiên tòa do luật sư của hai bị cáo có đơn xin hoãn phiên tòa vì bận công tác.

2 cha con đánh gãy chân ông thợ hồ
Sau nhiều lần phẫu thuật, ông Châu vẫn phải dùng nạng mới đi lại được. Ảnh: YC

Bị hại trong vụ án là ông Châu đề nghị HĐXX nghe đoạn ghi âm giữa ông và ông Phạm Đăng Khoa (cán bộ điều tra công an huyện Củ Chi) sẽ rõ có bốn người đánh ông. Theo ông Châu, bản ghi âm này ông đã nộp cho công an huyện Củ Chi nhưng lại không có trong hồ sơ...

Sau khi hội ý, HĐXX cho rằng luật sư của hai bị cáo có đơn xin hoãn phiên tòa, tại tòa bị cáo cũng xin hoãn phiên tòa do vắng mặt người bào chữa và một số người làm chứng vắng mặt không rõ lý do nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, sẽ mở lại vào sáng 22-12.

Vì sao chỉ khởi tố hai bị can khi có bốn người đánh?

Theo hồ sơ, chiều 21-4-2020, ông Châu chở vợ đến nhà Thanh tại xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi để hỏi về việc đám mía của bà bị cháy và xảy ra cự cãi.

Trung bất ngờ dùng tay siết cổ ông Châu, làm ông Châu ngã. Thanh dùng tay đánh vào người ông Châu. Sau đó, vợ chồng ông Châu chạy sang nhà ông Dũng để trốn.

Lúc này, Thanh cầm búa, xẻng xông vào nhà ông Dũng. Khi bỏ chạy, vợ ông Châu bị vấp ngã, Thanh cầm búa đánh nhưng bà này tránh được. Thời điểm đó, người thân của Thanh cũng có mặt tại nhà ông Dũng.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, ông Châu ra đống cát bên hông nhà ông Dũng để tìm mắt kính bị rơi thì bị Trung cầm phảng chặt cỏ, chạy từ phía sau đến chém một cái trúng vào cẳng chân trái.

Sau đó, Trung cầm cây phảng bỏ chạy. Còn Thanh hai tay cầm xẻng đánh vào đỉnh đầu của ông Châu. Hai người nhà của Thanh cũng cầm cây đánh vào tay, chân làm ông Châu bất tỉnh rồi rời khỏi hiện trường.

Ông Châu bị thương tích 46%. Cáo trạng kết luận Trung dùng cây phảng chặt cỏ bờ chém trúng vào chân trái và Thanh dùng cây xẻng đánh trúng vào vùng đầu của ông Châu gây thương tích, với tỉ lệ tổn thương cơ thể là 39%.

Còn hai người nhà của Thanh, cáo trạng cho rằng thực hiện hành vi sau khi Trung dùng phảng chém, Thanh dùng xẻng đánh vào đầu ông Châu và xác định hai người này không phải là đồng phạm nên không khởi tố bị can.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm