Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV sẽ có nhiều nội dung khó, phức tạp

(PLO)- Chính phủ dự kiến trình sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương tại Kỳ họp bất thường của Quốc hội vào tháng 2-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên 40, trong đó có nội dung rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 8, cho ý kiến việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 9.

Đổi mới mạnh mẽ về tư duy lập pháp

Các ủy viên Ủy ban Thường vụ cho rằng Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV đã hoàn thành khối lượng lớn công việc đề ra. Thành công của Kỳ họp tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng; sự quyết tâm, nỗ lực, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, TAND tối cao, VKSND tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng nội dung của Kỳ họp; sự tâm huyết, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội.

Quốc hội đã đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức lập pháp theo Nghị quyết 27 của Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV sẽ có nhiều nội dung khó, phức tạp
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ hạn chế tối đa bổ sung nội dung trong kỳ họp. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Kỳ họp thứ 8 có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung khó, phức tạp. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sự phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội từ sớm, từ xa đã xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh. Qua đó, nhằm tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, đảm bảo sự phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính quyền các cấp.

Các nội dung trình Quốc hội được các cơ quan soạn thảo chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo. Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã quyết định nhiều nội dung lớn, mang tính lịch sử như chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam; chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân; điều chỉnh chủ trương đầu tưu dự án sân bay Long Thành; cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng...

Việc hoàn thiện các luật, nghị quyết của Quốc hội được thực hiện theo hướng bảo đảm tính ổn định, giá trị lâu dài của các quy định; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; triệt để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, Chính phủ ban hành các Nghị định, Thông tư để triển khai 18 luật, 21 nghị quyết - đây là vấn đề người dân, doanh nghiệp đang mong đợi.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ hạn chế tối đa việc bổ sung nội dung trong thời gian diễn ra kỳ họp.

Đối với một số nội dung có thể chủ động chuẩn bị sớm hơn để hoàn thiện hồ sơ tài liệu gửi các đại biểu Quốc hội trước, thay vì đề nghị bổ sung trong thời điểm diễn ra Kỳ họp. Các cơ quan tiếp tục nêu cao tinh thần chuẩn bị tài liệu thật sớm đối với những nội dung thông qua tại một kỳ họp.

Kỳ họp thứ 9 dự kiến làm việc trong 26 ngày

Báo cáo việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng, cho biết dự kiến Quốc hội sẽ làm việc 26 ngày.

Do số lượng nội dung lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 9 rất lớn, nhiều nội dung khó, phức tạp nên Tổng Thư ký Quốc hội đề xuất tiếp tục tổ chức Kỳ họp thứ 9 theo hai đợt, khoảng cách giữa hai đợt họp là chín ngày để các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan tiếp thu, giải trình các ý kiến.

ky-hop-thu-9-quoc-hoi-khoa-xv-se-co-nhieu-noi-dung-kho-phuc-tap.jpg
Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng trình bày báo cáo. Ảnh: QH

Trong đó, đợt 1 chủ yếu bố trí thảo luận các nội dung trình Quốc hội biểu quyết thông qua tại Kỳ họp và thảo luận ở tổ một số dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến; chất vấn và trả lời chất vấn.

Đợt 2 chủ yếu bố trí Quốc hội biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết và thảo luận ở tổ về một số dự án luật và thảo luận ở hội trường về các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến.

Bên cạnh các nội dung theo thông lệ, Tổng thư ký Lê Quang Tùng cho biết theo quy định tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Chính phủ nghiên cứu trình Quốc hội thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong năm 2025.

Theo ông, Nghị quyết của Quốc hội không quy định thời điểm cụ thể Chính phủ trình Quốc hội trong năm 2025. Tuy nhiên, việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống các quy hoạch.

Do đó, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị thể hiện trong dự kiến nội dung Kỳ họp theo hướng sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua nội dung này tại Kỳ họp thứ 9 (nếu Chính phủ trình).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết Thủ tướng đã phân công chuẩn bị 50 báo cáo, tờ trình để gửi Quốc hội cho kịp thời gian.

Đồng thời, Chính phủ dự kiến trình sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương tại Kỳ họp bất thường của Quốc hội vào tháng 2-2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.