Kiểm tra, chấn chỉnh tình hình phức tạp tại Trung tâm Y tế Phan Thiết

(PLO)- Sở Y tế Lâm Đồng lập đoàn kiểm tra Trung tâm Y tế Phan Thiết để chấn chỉnh tình hình phức tạp kéo dài tại đơn vị này. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-8, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra các nội dung đơn phản ánh, kiến nghị đối với Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết (gọi tắt là Trung tâm Y tế Phan Thiết).

Theo đó, đoàn kiểm tra sẽ yêu cầu giám đốc Trung tâm Y tế Phan Thiết báo cáo hoặc giải trình bằng văn bản việc tổ chức thực hiện, hồ sơ, sổ sách, chứng từ, vấn đề liên quan nội dung kiểm tra.

Trung tâm Y tế
Trung tâm Y tế Phan Thiết. Ảnh: PN

Đoàn kiểm tra tập trung các nội dung việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển dụng công chức, viên chức và người lao động; công khai về số lượng, tiêu chuẩn, hình thức tuyển dụng và kết quả tuyển dụng; việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp….

Theo quyết định, cuộc kiểm tra dự kiến kéo dài 10 ngày, kể từ ngày công bố quyết định. Trong đó, đoàn kiểm tra sẽ xem xét kỹ lưỡng giai đoạn từ ngày 1-1-2023 đến 30-6-2025 và có thể mở rộng, gia hạn nếu cần thiết.

Trước đó, theo báo cáo của Trung tâm Y tế Phan Thiết, giai đoạn từ trước đến nay có tình trạng một số viên chức vì lợi ích cá nhân, có biểu hiện lạm dụng bảo hiểm y tế bằng hình thức lấy thuốc bảo hiểm y tế thông qua số thẻ bảo hiểm y tế của người khác. Làm khống giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm... Trong năm 2024 có nhiều bác sĩ, cựu phó giám đốc bị tòa án phạt tù, bị kỷ luật buộc thôi việc…

trung-tam-y-te.png
Các điều dưỡng, hộ lý tại Trung tâm Y tế Phan Thiết. Ảnh: PN

Có một số viên chức lôi kéo, phe nhóm, kích động gây rối, tạo sự mất ổn định trong đơn vị. Một số nữ hộ sinh bị kích động nên xé tài liệu, hồ sơ bệnh án của đơn vị, có rất nhiều đơn thư mặc dù đã được thanh tra các cấp, ngành trả lời nhưng vẫn tiếp tục khiếu kiện nhằm mục đích cản trở, làm mất ổn định nhân sự trong đơn vị diễn ra nhiều năm.

Trường hợp ông ĐNB, Trưởng phòng Tổ chức - hành chính (người có nhiều đơn khiếu nại về công tác quản lý nhân sự) xin thôi giữ chức vụ để chuyển đến Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận.

Theo Trung tâm Y tế Phan Thiết, mặc dù từ năm 2023 đến nay, ông B bị áp lực về mặt tinh thần như bị một số người nhắn tin, gọi điện đe dọa, thậm chí tạt mắm, cà xước sơn xe ô tô cá nhân… nhưng ông này đã nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ đó, Trung tâm Y tế Phan Thiết thống nhất đề xuất không chuyển vị trí công tác mới theo nguyện vọng cá nhân ông ĐNB.

Tuy nhiên, qua làm việc với Trung tâm Y tế Phan Thiết, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, kết luận thống nhất với nguyện vọng của ông ĐNB, giao Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế phối hợp Trung tâm Y tế Phan Thiết tham mưu, giải quyết theo quy định.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Phan Thiết, từ giai đoạn năm 2021 trở về trước, các sự việc diễn ra tại Trung tâm Y tế Phan Thiết tương đối phức tạp. Giám đốc, các phó giám đốc, kế toán trưởng của trung tâm giai đoạn trước năm 2021 do có nhiều sai phạm về công tác quản lý, tài chính nên đều bị xử lý kỷ luật với hình thức cách chức hoặc chuyển đổi vị trí công tác do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Từ 2017-2021 đã thay đổi năm giám đốc, sáu phó giám đốc, bốn kế toán trưởng, hai trưởng phòng tổ chức hành chính. Trong đó có năm người phải thi hành án tù, khắc phục tiền thất thoát cho đơn vị.

Do đó ba nhân sự trong ban giám đốc; trưởng, phó các phòng chức năng, khoa Dược hiện nay đều được Sở Y tế điều động từ các cơ quan y tế khác về Trung tâm Y tế Phan Thiết để đảm nhận nhiệm vụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.