Kiểm tra 3 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận quản lý

(PLO)- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; xử lý nghiêm, bảo đảm đúng quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-6, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Uỷ ban Kiểm tra
Quang cảnh Hội nghị của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận. Ảnh BBT.

Theo đó, 6 tháng đầu năm, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có báo cáo kết quả khắc phục theo thông báo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2015-2020; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, xử lý kỷ luật đối với 2 đảng viên.

Báo cáo kết quả kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với 1 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Báo cáo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến thực hiện các gói thầu do Công ty Quốc tế AIC cung cấp; Báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023.

Phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tiến hành 2/3 cuộc giám sát đối với 6 tổ chức đảng và 6 đảng viên. Tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với 2 đảng viên bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng…

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành và triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

uy-ban-kiem-tra1.jpg
Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận họp lần thứ 34. Ảnh UBKT.

Cụ thể đang tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 đảng viên trong việc ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xác minh tài sản, thu nhập đối với 37 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng (Sở GD&ĐT, nhiệm kỳ 2015 – 2020) bằng hình thức Cảnh cáo; thi hành kỷ luật 2 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở GD&ĐT bằng hình thức Cảnh cáo.

Giải quyết tố cáo và kết luận đối với 1 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; nội dung tố cáo vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua giải quyết kết luận tố cáo đúng 1 phần, nhưng chưa có cơ sở kết luận đảng viên bị tố có sai phạm. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 1 đảng viên nội dung khiếu nại về hình thức kỷ luật đảng. Kết quả qua giải quyết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thay đổi hình thức kỷ luật Cảnh cáo bằng hình thức Cách chức Huyện ủy viên nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, theo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ tập trung giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và triển khai kiểm tra khi dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; xử lý kỷ luật nghiêm minh, bảo đảm đúng quy định, quy trình chặt chẽ...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.