Kiểm toán Nhà nước chuyển 40 vụ việc cho cơ quan điều tra

(PLO)- Kiểm toán Nhà nước cho biết, đã chuyển 40 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho cơ quan điều tra và công an xác định 14 vụ có dấu hiệu tội phạm, đã khởi tố vụ án.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-7, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức họp báo công bố, công khai báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2023 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN năm 2022.

Chuyển 40 vụ việc, công an khởi tố 14 vụ

Theo đó, trong năm 2023, KTNN đã tổ chức thực hiện kiểm toán thành công 135 nhiệm vụ; 174 đoàn kiểm toán đã phát hành 248 báo cáo kiểm toán.

Nội dung các cuộc kiểm toán này gồm kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách tại 25 bộ, cơ quan trung ương và 52 địa phương; 33 cuộc kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động. Một số cuộc kiểm toán trọng tâm có phạm vi kiểm toán nhiều bộ ngành và địa phương.

Trả lời về tình hình vi phạm pháp luật được phát hiện qua công tác kiểm toán, bà Hà Thị Mỹ Dung - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết thông qua kết quả kiểm toán, KTNN đã phát hiện một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đủ để kiến nghị, hoặc chuyển cơ quan điều tra để xem xét, xử lý.

“Trong thời gian qua, KTNN đã chuyển 40 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho cơ quan điều tra các cấp. Trong 40 vụ việc, KTNN đã nhận được sự phối hợp tích cực của các cơ quan điều tra, cơ quan có thẩm quyền. Qua đó đã xử lý, giải quyết 35 vụ việc. Trong 35 vụ việc đó, có 14 vụ việc đã khởi tố để điều tra, xử lý. 21 vụ việc còn lại đang có ý kiến để điều tra, đợi kết quả giám định”, bà Dung nói.

Cơ quan điều tra
Kiểm toán Nhà nước cho biết, đã chuyển 40 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho cơ quan điều tra. Trong đó có 14 vụ việc đã khởi tố điều tra. Ảnh: KTNN

Bà Dung cũng cho biết một số nội dung trong các vụ việc đã chuyển cơ quan bảo vệ pháp luật nhưng sau đó không khởi tố vụ án, vì các sai phạm đã được xử lý.

Bà Dung khẳng định việc phối hợp giữa các cơ quan điều tra với KTNN về các vụ việc có dấu hiệu vi phạm không có gì khó khăn. Dù vậy, các vụ việc này đều cần thời gian để điều tra, xác minh, và cũng phải bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Do đó giữa KTNN và các cơ quan chức năng cần tiếp tục có những trao đổi, phối hợp chặt chẽ hơn nữa.

Đề cập sâu hơn công việc này, Phó Tổng kiểm toán Hà Thị Mỹ Dung cho biết năm 2023, KTNN đã ban hành quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Đây là tài liệu chuyên môn rất quan trọng, đảm bảo tính chặt chẽ, phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà KTNN là một lực lượng có chức năng, nhiệm vụ liên quan.

Một số Bộ, cơ quan có số lượng ô tô vượt quy định

Trình bày báo cáo, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Vũ Ngọc Tuấn cho biết tổng hợp kết quả chính từ 248 báo cáo kiểm toán của 135 nhiệm vụ kiểm toán tổ chức trong năm 2023 đối với niên độ ngân sách năm 2022, KTNN đã kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước hơn 21.346 tỉ đồng.

Về thu ngân sách nhà nước, ông Tuấn cho biết một số địa phương lập dự toán chưa đầy đủ, chưa bao quát hết nguồn thu. Một số chỉ tiêu thu dự báo còn chưa sát nên lập dự toán còn chưa phù hợp với thực tế thực hiện.

Lập, giao dự toán nguồn thu xuất nhập khẩu tại một số cục hải quan còn chưa sát với khả năng thu. Tình trạng hạch toán và kê khai thiếu doanh thu, xác định sai chi phí, từ đó tính thiếu các loại thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác… vẫn diễn ra tại các đơn vị được kiểm toán.

"Kiểm toán Nhà nước xác định số phải nộp ngân sách tăng thêm 3.841 tỉ đồng", ông Tuấn nói.

Về chi ngân sách nhà nước, đáng chú ý, theo báo cáo, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư tại một số bộ, cơ quan trung ương thấp dưới 50% kế hoạch vốn được giao, tỉ lệ giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi chỉ đạt 47%.

Một số khoản chi sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện thấp so với dự toán giao. Tại một số bộ, cơ quan trung ương còn tình trạng chi sai quy định phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước, quyết toán kinh phí chậm...

Về quản lý, sử dụng tài sản công, một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương có số lượng xe ô tô vượt so với quy định, chưa thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất hoặc chưa được phê duyệt phương án sắp xếp, chưa thực hiện các trình tự, thủ tục về quản lý đất đai, còn tình trạng bị lấn chiếm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.