Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM:

Không ủng hộ CSGT nhảy lên nắp capô

(PL)- Nhiệm vụ chính của CSGT là hạn chế các trường hợp vi phạm giao thông chứ không phải chăm chăm xử phạt.
“Quan điểm của tôi là không ủng hộ việc cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng nhảy lên capô hay có những hành động đeo bám lên xe những đối tượng manh động. Trong thực tế, do có những tình huống khẩn cấp nên CSGT phải phản xạ rất bình tĩnh, rất nhanh để đảm bảo an toàn tính mạng của mình và người tham gia lưu thông” - Đại tá Trần Thanh Trà - Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM khẳng định.

. Phóng viên: Thưa ông, để phản ứng kịp trong những trường hợp lái xe manh động như vậy, PC67 Công an TP.HCM thường xử lý thế nào?

+ Đại tá Trần Thanh Trà (ảnh): Tùy theo tình huống mà có cách xử lý nhưng cách xử lý của chúng tôi là phải nhanh chóng tránh việc lao ra ngăn chặn hay bám lên cần gạt nước trước đầu xe vi phạm. Vì như thế đối tượng sẽ lao xe đi nhanh hơn, gây tai nạn cho nhiều người đi đường. Cách tốt nhất là lưu ý số xe rồi thông báo cho các đơn vị CSGT trong tuyến để thực hiện chốt chặn, có phương án xử lý khi đối tượng dừng xe hoặc phải có biện pháp phù hợp, đảm bảo an toàn cho cả tài xế, người đi đường, CSGT.

Ngoài ra, lực lượng CSGT chúng tôi khi tuần tra vẫn hay áp dụng phương án là đứng gần các trụ điện, cây xanh trên lề đường. Nếu gặp các đối tượng manh động lao xe nhanh thì lập tức tránh ngay lên lề đường - nơi có các vật cản để đảm bảo an toàn. Trong những trường hợp phương tiện vi phạm vậy thì căn cứ vào hình ảnh của camera sẽ phạt nguội sau cũng không sao…

. Thưa ông, dư luận cho rằng CSGT đứng gần các trụ điện hay cây xanh chẳng khác nào “anh hùng núp” “rình” bắt lỗi người vi phạm?

+ Tôi có nghe chuyện này, người dân cho rằng CSGT cố tình núp để xử phạt. Nhưng vấn đề không phải vậy, quan điểm của chúng tôi là không phải chăm chăm vào xử phạt mà nhiệm vụ chính là đảm bảo hạn chế các trường hợp vi phạm giao thông. Có trường hợp chúng tôi lưu ý, nhắc nhở chứ không phạt. Còn việc “anh hùng núp” thì tôi đã chỉ đạo nghiêm cấm cán bộ đứng ở đường cong, đứng trong bóng tối hay giơ gậy bất ngờ để xử lý vi phạm.

Việc đứng gần cột điện hay dưới gốc cây cũng là cách để CSGT xử lý cho an toàn đối với những tình huống mà đối tượng manh động lao xe về phía CSGT.

. Ông có đề xuất giải pháp nào trước tình trạng có nhiều vụ tấn công CSGT diễn ra?

+ Nói thật, lực lương CSGT phải chịu nhiều áp lực lắm. Ban ngày chống ùn tắc giao thông, ban đêm lại phải tuần tra, kiểm soát nhiều đối tượng nghiện hút lái xe với tốc độ cao, đua xe, hoặc tình trạng xe quá tải… Trong những trường hợp xử lý không bình tĩnh, cán bộ, chiến sĩ dễ bị người vi phạm khiêu khích rồi có lời qua tiếng lại không phù hợp.

Tôi cũng kiến nghị cần phải có cơ chế bảo vệ cho lực lượng CSGT. Chẳng hạn như trang bị vũ khí để CSGT có biện pháp bảo vệ chính đáng cho người đi đường cũng như bản thân. Bởi có những đối tượng cướp giật nguy hiểm lao xe với tốc độ cao, sẵn sàng uy hiếp tính mạng của nhiều người lưu thông thì CSGT phải có vũ khí để trấn áp ngay.

. Ông đánh giá thế nào về việc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CSGT TP?

+ Tôi cũng nhìn nhận cách ứng xử của một số cán bộ, chiến sĩ còn yếu, cần phải rèn luyện, tập huấn nhiều hơn nữa trong cư xử với người vi phạm giao thông. Tôi đã chuyển công tác khác đối với những cán bộ vi phạm trong việc ứng xử không chuẩn mực với người vi phạm. Ngoài ra, PC67 cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất các cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ. Cán bộ nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

PC67 cũng thường xuyên tập huấn chuyên đề về ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Tôi cũng lưu ý với cán bộ, chiến sĩ, đối với các đối tượng manh động, có tính chất khiêu khích, côn đồ thì càng phải ứng xử thật bình tĩnh, bản lĩnh, giữ hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân.

. Xin cám ơn ông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.