Không có giới hạn khi Duplantis liên tục phá kỷ lục thế giới

(PLO)-Cùng với chiếc HCV Olympic Paris, ngôi sao nhảy sào người Thụy Điển Mondo Duplantis còn phá kỷ lục thế giới sau cú nhảy vượt qua 6,25 mét.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
daplantis-ap.jpg
Mondo Duplantis vui mừng khi lập kỷ lục thế giới mới tại đấu trường OLympic. Ảnh: AP

Thành tích không tưởng một lần nữa khẳng định, sự thống trị của Duplantis khi anh thứ 9 phá kỷ lục thế giới trong sự nghiệp.

Sau khi thất bại ở hai lần đầu nhằm xác lập kỷ lục nhảy sào thế giới mới, Duplantis đã vượt qua được xà 6,25 m ở lần nhảy thứ 3. Anh bật dậy, chạy đến khán đài chia sẻ niềm phấn khích với người thân.

VĐV 24 tuổi bộc bạch sau khi phá kỷ lục thế giới: “Không thể hiểu được khoảnh khắc đó tuyệt vời đến thế nào. Đó là một trong những việc không tưởng nhưng cảm giác rất chân thực, một trải nghiệm như thoát xác vậy. Hiện tại tôi như chưa trở về mặt đất.

Tôi có thể nói gì đây? Tôi vừa phá kỷ lục thế giới tại Thế vận hội, đấu trường lớn nhất dành cho một VĐV nhảy sào. Từ ​​khi còn bé, ước mơ lớn nhất là phá kỷ lục thế giới tại Thế vận hội. Và tôi đã làm được điều đó”.

phá kỷ lục thế giới
Dulpantis lập kỷ lục nhảy sào thế giới mới với thành tích 6,25 m.

Duplantis đã đoạt HCV từ rất lâu trước khi anh phá kỷ lục thế giới, bảo vệ thành công danh hiệu của mình tại Olympic Tokyo.

HCB nhảy sào nam thuộc về VĐV Mỹ - Sam Kendricks với thành tích 5,95m và Emmanouil Karalis (Hy Lạp) thành tích 5,90 m giành HCĐ. Tuy nhiên, thông số của các đối thủ vẫn còn kém xa, so với thành tích giành HCV của Duplantis là 6,10 m.

Sau khi chinh phục mức xà 6,10 m phá kỷ lục Olympic 6,03 m của Thiago Braz (Brazil) ngay trong lần nhảy đầu tiên, Duplantis đã khiến SVĐ Stade de France bàng hoàng khi chạm vào cơ hội thiết lập kỷ lục thế giới mới.

Ảnh màn hình 2024-08-06 lúc 11.50.22.png

Dù chạm xà ở cả hai lần nhảy đầu, anh đã chinh phục được độ cao chưa từng có tiền lệ ở lần nhảy thứ ba. 6,25 m cũng là thành tích chói lọi so với thông số 6,10 mà ngôi sao người Thụy Điển đã giành chiếc HCV trước đó.

Kể từ lần đầu tiên phá kỷ lục thế giới vào tháng 2-2020, Duplantis đã 9 lần vượt qua ranh giới của bản thân. Kỷ lục gần nhất 6,24 m được anh thiết lập tại Hạ Môn (Trung Quốc) cách đây 3,5 tháng.

pha-ky-luc-the-gioi.jpg
Duplantis thi đấu tại Paris. Ảnh: AFP

“Tôi nghĩ mình có thể làm lại, nhưng hiện tại tôi không thực sự quan tâm. Tôi rất vui, tôi sẽ tận hưởng điều này rất nhiều. Tôi có gia đình ở đây, bạn gái tôi ở đây, một số người bạn thân nhất của tôi ở đây. Tôi sẽ tận hưởng hết mình. Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ khoảnh khắc hiện tại ngay lúc này”, Duplantis bộc bạch.

Ở tuổi 24, Duplantis đã 9 lần phá kỷ lục thế giới, đoạt 2 HCV Olympic, 2 lần vô địch thế giới, vô địch châu Âu 3 lần và 2 lần bước lên ngôi vô địch điền kinh trong nhà thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.