Khởi tố thêm 8 cán bộ liên quan sai phạm đất ven biển Ninh Thuận

(PLO)- 13 cán bộ, cựu cán bộ bị khởi tố do liên quan sai phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ven biển Ninh Thuận.  

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-5, nguồn tin PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận vừa khởi tố bị can tám cựu cán bộ, cán bộ liên quan vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam.

Trong đó, một cựu lãnh đạo UBND huyện Thuận Nam bị khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Bảy cán bộ còn lại thuộc UBND huyện Thuận Nam, UBND xã Phước Dinh, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Thuận Nam bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

đất ven biển ninh thuận
Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ven biển Ninh Thuận có nhiều sai phạm. Ảnh: H.H

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận, các cựu cán bộ trên đã tham mưu UBND huyện Thuận Nam cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) sai quy định.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án trên. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố bị can đối với năm cán bộ, cựu cán bộ UBND huyện Thuận Nam, UBND xã Phước Dinh, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Thuận Nam về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Liên quan vụ sai phạm trên, tháng 3-2023, UBND tỉnh Ninh Thuận có kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng đất dọc hai bên đường ven biển đoạn qua huyện Thuận Nam và khu vực 52 ha thuộc xã Phước Dinh.

Theo kết luận thanh tra, việc cấp GCN đất ven biển khu vực xã Phước Dinh cho các hộ dân chưa đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Hội đồng đăng ký đất đai xã Phước Dinh còn đề nghị cấp GCN cho một số hộ lấn chiếm đất.

Qua đối chiếu hồ sơ, phát hiện nhiều trường hợp cấp GCN phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nhưng chồng lấn với quy hoạch ba loại rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam quản lý. Các cơ quan tham mưu cấp GCN huyện Thuận Nam không phát hiện việc chồng lấn để đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp.

Bên cạnh đó, việc tách thửa khu vực này cơ bản đúng quy định về diện tích, điều kiện tách thửa nhưng chưa phù hợp với hình thể thửa đất, dễ dẫn đến việc lợi dụng để phân lô, bán nền.

Qua kiểm tra thực tế phát hiện bảy trường hợp nhận chuyển nhượng đất với tổng diện tích hơn 11 ha nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ không phải là người địa phương, vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giao đoàn thanh tra chuyển hồ sơ vụ sai phạm cho cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.