Khởi tố thêm 2 người vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết

(PLO)- Sau thời gian trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ cháy karaoke An Phú, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm hai người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-6, theo nguồn tin của PLO, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố thêm hai bị can trong vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết năm 2022 tại phường An Phú, TP Thuận An.

Cụ thể, Phạm Thị Hồng, cựu Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Bình Dương và Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh bị khởi tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Như vậy, tổng số bị can đã bị khởi tố là 7 người, trong đó, 1 người đã mất.

IMG_9338.jpeg
Thời điểm năm 2022, vụ cháy karaoke An Phú có số người tử vong lớn nhất cả nước. Ảnh: LA

Hiện tại, vụ án này vẫn đang được cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) tiếp tục điều tra.

Trước đó, cuối năm 2023 vụ cháy karaoke An Phú đã hoàn tất điều tra, phía VKS đã chuyển hồ sơ qua TAND tỉnh Bình Dương đề nghị xét xử.

Sau khi xem xét hồ sơ, vào ngày 1-3-2024, TAND tỉnh Bình Dương đã trả hồ sơ cho VKS đề nghị điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan.

Đây là lần đầu tiên TAND tỉnh Bình Dương trả hồ sơ, còn VKS đã 2 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trước khi khởi tố thêm hai bị can trên, đã có 5 bị can bị cơ quan điều tra khởi tố. Trong đó, có 4 bị can là cựu cán bộ công an, người còn lại là chủ quán karaoke An Phú.

Tuy nhiên, đang trong quá trình điều tra thì Nguyễn Duy Linh, cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC& CNCH Công an TP Thuận An, đã mất vào tháng 6-2023 (do bệnh lý).

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can này.

4 bị can còn lại gồm: Lê Anh Xuân (Chủ quán karaoke An Phú), Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Bị can Nguyễn Văn Võ bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo hồ sơ, đêm 6-9-2022, quán karaoke An Phú bất ngờ xảy ra sự cố chập mạch điện trên trần la phông tại khu vực tầng 2. Sau đó, lửa bắt đầu bốc cháy, lan nhanh cả tầng 2 rồi tiếp tục bốc cao và lan lên tầng 3.

Thời điểm xảy ra vụ cháy có khoảng hơn 60 người trong quán karaoke này. Khoảng một nửa số người này may mắn thoát nạn. Còn 32 người đã thiệt mạng (18 nam và 14 nữ) cùng một số người khác bị thương.

Sau khi vụ cháy xảy ra, ngày 8-9, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Đến ngày 16-9, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú.

Đến ngày 6 và 7-10, Công an tỉnh Bình Dương đã công bố quyết định tước danh hiệu CAND đối với Trung tá Nguyễn Duy Linh (Đội trưởng) và Đại úy Nguyễn Văn Võ (cán bộ) của Đội PCCC&CNCH Công an TP Thuận An.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố hai người này về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau khi kết luận điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ qua VKS đề nghị truy tố. Nhưng phía VKS đã trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành điều tra bổ sung.

Sau đó, đến ngày 14-10-2023, cơ quan điều tra đã khởi tố đối với Phạm Quốc Hùng và Vũ Trường Sơn (cựu cán bộ phòng PCCC & CNCH).

Vụ cháy xảy ra đã gây hoang mang dư luận, vì thời điểm đó đây là vụ cháy có số người chết lớn nhất cả nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm