Khởi tố 2 người cưỡng đoạt gần 1.620 tấn cá tra trong 3 ao cá

(PLO)- Hai bị can Phu, Chóp cùng một số người khác đến ba ao cá của bị hại, cho rằng đây là cá của mình nên đuổi người làm thuê và cưỡng đoạt gần 1.620 tấn cá tra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Phu (62 tuổi, ngụ phường Châu Đốc). Bị can Phu bị điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản và tội hủy hoại tài sản.

Cơ quan CSĐT cũng khởi tố, bắt tạm giam bị can Dương Văn Chóp (36 tuổi, ngụ xã Hòa Lạc) để điều tra tội hủy hoại tài sản.

cong-an-an-giang-huy-hoai-tai-san-2.jpg
cong-an-an-giang-huy-hoai-tai-san-1.jpg
Bị can Nguyễn Văn Phu (ảnh trái) và bị can Dương Văn Chóp (ảnh phải) tại cơ quan công an. Ảnh CAAG

Thông tin ban đầu, khoảng tháng 5-2024, ông NTV cùng vợ thỏa thuận miệng thuê ba ao cá và sang lại cá đang nuôi của Phu tại xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang. Sau đó, ông V thu hoạch trên 670 tấn cá tra nguyên liệu, rồi tiếp tục thả nuôi đợt 2.

Ngày 7-7-2025, Phu kêu Chóp cắt bỏ dây liên kết của sáu camera do ông V lắp đặt để quản lý ao cá, gây thiệt hại hơn 6 triệu đồng.

Ngày 11-7, Phu cùng Chóp và một số người khác đến ba ao cá ông V đang nuôi. Tại đây, Phu cho rằng đây là cá của mình nên đuổi những người làm thuê cho ông V ra khỏi khu vực này.

Nhóm này sau đó chiếm đoạt sổ sách quản lý và số cá trong ba ao có tổng trọng lượng gần 1.620 tấn, ước trị giá hơn 45,3 tỉ đồng.

Đến ngày 24-7, Phu cùng Chóp và nhiều người khác đưa ghe đến bắt hơn 21,5 tấn cá tra, ước trị giá khoảng 604 triệu đồng để bán cho các công ty thủy sản. Khi vợ ông V trình báo cơ quan chức năng, Phu mới dừng việc bắt cá trái phép.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.