Khoảng 150 học sinh Phú Yên sẽ theo cha mẹ lên Đắk Lắk học tập

(PLO)- Sở GD&ĐT hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên đang phối hợp, hỗ trợ những học sinh từ Phú Yên theo cha mẹ lên Đắk Lắk học tập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-5, trao đổi với PLO, ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên, cho biết hiện có khoảng 150 học sinh của tỉnh có nhu cầu theo cha mẹ lên Đắk Lắk để tiếp tục học tập.

theo cha mẹ lên Đắk Lắk.jpg
Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk sẽ phối hợp, hỗ trợ học sinh từ Phú Yên theo cha mẹ lên Đắk Lắk. Ảnh: H.T

Theo ông Lễ, mới đây, Sở GD&ĐT Phú Yên đã làm việc với Sở GD&ĐT Đắk Lắk để thống nhất phương án sáp nhập.

Tại buổi làm việc, hai sở đã bàn đến vấn đề có nhiều cán bộ chuyển công tác từ Phú Yên lên Đắk Lắk. Vì vậy, con của họ cũng có nhu cầu chuyển trường, theo cha mẹ lên Đắk Lắk để học tập.

Qua làm việc, hai sở đã quyết định cùng phối hợp, tạo mọi điều kiện để hỗ trợ học sinh Phú Yên theo cha mẹ lên Đắk Lắk.

“Sở GD&ĐT Phú Yên sẽ thống kê danh sách những học sinh có nhu cầu để gửi Sở GD&ĐT Đắk Lắk. Sở GD&ĐT Đắk Lắk cam kết sẽ giúp các em nhanh chóng tìm được trường học mới phù hợp”, ông Lễ nói.

Vẫn lời ông Lễ, tới 29-5, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên sẽ chốt danh sách này.

“Đa số trẻ có nhu cầu theo cha mẹ lên Đắk Lắk đang học mầm non, tiểu học và THCS. Các em còn nhỏ, chưa tự lập được nên khi cha mẹ chuyển công tác thì phải theo để được học tập, chăm sóc tốt hơn”, ông Lễ thông tin thêm.

Một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có kế hoạch, giải pháp để bố trí cho những học sinh từ Phú Yên theo cha mẹ lên Đắk Lắk được học theo nhu cầu.

Sau sáp nhập, khoảng 1.600 cán bộ từ Phú Yên lên Đắk Lắk làm việc

Trước đó, UBND hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên đã họp trực tuyến thống nhất các nội dung sáp nhập. Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk mới có khoảng 1.600 cán bộ, công chức từ Phú Yên đến làm việc. Tổng kinh phí hỗ trợ đi lại, ăn ở khoảng 1,2 tỉ đồng/1 tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.