Thời luận

Khi số 1 Đông Nam Á rụt rè bước ra sân chơi châu Á

(PLO)- Nhiều dấu hỏi đặt ra vì sao số 1 Đông Nam Á rất hào hùng nhưng khi bước vào Đại hội thể thao châu Á, ASIAD 19 - 2023 thì chỉ về đích với vị trí thứ 21 châu Á.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chưa một Đại hội thể thao châu Á nào mà thể thao Việt Nam lại rụt rè, sa sút như chính lời thú nhận của trưởng đoàn thể thao Việt Nam: “Việc thể thao Việt Nam sa sút tụt hạng so với ASIAD 2018 là điều được dự báo trước”. Sự rụt rè ấy hoàn toàn trái ngược với thành tích qua hai kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á liên tiếp, SEA Games 31 - 2022 và SEA Games 32 - 2023 mà thể thao Việt Nam (TTVN) về đích ở vị trí số 1 toàn đoàn với số huy chương áp đảo so với 10 quốc gia trong khu vực.

Nhiều dấu hỏi đặt ra vì sao số 1 Đông Nam Á rất hào hùng nhưng khi bước vào Đại hội thể thao châu Á, ASIAD 19 - 2023 thì chỉ về đích với vị trí thứ 21 châu Á. Và nếu tính riêng khu vực Đông Nam Á, TTVN xếp tận thứ… sáu, sau Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore!

Khi ASIAD 19 mới đi được hơn nửa đường, truyền thông Indonesia đã có bài phân tích về thất bại của TTVN với tiêu đề: “TTVN số 1 Đông Nam Á ở SEA Games 31, 32 nhưng thất bại ở ASIAD 19”.

15_PL_thoiluan_tongket_ASIAD-19_OCT_2023_720.jpg
Phạm Quang Huy, HCV bắn súng (trái) và bảng xếp hạng ASIAD 19 TTVN đứng thứ 21 châu Á và thứ sáu Đông Nam Á. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Phân tích của truyền thông Indonesia khá sâu khi xoáy vào việc TTVN để bảo vệ thành tích số 1 Đông Nam Á đã say sưa dồn hết vốn cho sân chơi Đông Nam Á ở Campuchia mà quên mặt trận lớn hơn là ASIAD 19 diễn ra sau SEA Games 32 chỉ năm tháng.

Thực chất thì những nhà định hướng và tính toán chiến lược cho TTVN không hề quên, nhất là ASIAD Hàng Châu lẽ ra tổ chức vào mùa hè năm 2022 nhưng rồi phải dời tới, dời lui do dịch COVID-19. Từ đó kinh phí tập huấn đến những trọng điểm, điểm rơi… hầu như tất cả đều dồn hết vào SEA Games 32.

Nói vốn liếng dồn hết cho SEA Games 32 như cái cách báo Indonesia phân tích cũng không sai. Nhưng phần nêu lý do cơ bản là yếu tố con người, là chất lượng VĐV, như Cục trưởng Cục TDTT kiêm Trưởng đoàn TTVN Đặng Hà Việt chia sẻ cũng cần được nhìn nhận một cách thực tế.

Từ khi đứng đầu ngành TTVN là Ủy ban Thể thao sang đến Tổng cục TDTT rồi gần đây chuyển sang Cục TDTT đến nay, ngành TTVN chưa bao giờ thiết lập một chiến lược dài hơi cụ thể kiểu như những năm 1990 Hà Nội từng đưa lứa VĐV năng khiếu ở độ tuổi 5-8 ăn tập dài hơi và bí mật ở nước ngoài tại một trung tâm đào tạo tài năng có hạng của châu Á và thế giới.

Hay một cái nôi taekwondo như TP.HCM từng có quan hệ rất tốt với Hàn Quốc (cha đẻ của môn võ này với hầu hết các quan chức trong bộ máy lớn của môn taekwondo thế giới) và được những cơ chế riêng, đặc thù riêng để nuôi nấng và phát triển VĐV từng bước Đông Nam Á đến ASIAD rồi huy chương Olympic. Nhờ những cơ chế đặc biệt cùng chiến lược và cách dụng người tài, cái nôi teakwondo ấy dưới sự dìu dắt của ông Trương Ngọc Để, bắt đầu với Trần Quang Hạ HCV ở ASIAD 1994, Hồ Nhất Thống ở ASIAD 1998 để rồi hai năm sau là chiếc HCB đầu tiên trong lịch sử Olympic VN của Trần Hiếu Ngân tại Thế vận hội Sydney 2000.

Nói ngành TTVN chưa quyết liệt và chưa đủ mạnh để thuyết phục, trình Chính phủ những đề án phát triển tài năng lớn ở tầm vĩ mô như trước đây cũng đúng nhưng nói chung chung kiểu chất lượng VĐV VN là nguyên nhân sa sút cũng chẳng sai.

Đã đến lúc cần những chiến lược dài hơi và cụ thể cùng chương trình hành động hơn là quanh quẩn với ao làng SEA Games rồi lại rụt rè ở sân chơi châu Á và thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.