Khánh thành cầu Năm Căn: Nối liền QL1 từ Cao Bằng đến cực Nam tổ quốc

(PLO) - Sáng nay, 7-2, tại huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  cùng lãnh đạo các Bộ ngành cắt băng khánh thành cầu Năm Căn đồng thời tuyên bố khánh thành các cầu Kênh Cái Tắt, cầu Sáu Nạn, cầu Trại Lưới và thông xe kỹ thuật đoạn đường từ thị trấn Năm Căn đến cầu Năm Căn thuộc dự án đường Hồ Chí Minh.

Khánh thành cầu Năm Căn: Nối liền QL1 từ Cao Bằng đến cực Nam tổ quốc ảnh 1
 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nguyên Tống bí thư Lê Khả Phiêu, Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ quốc phòng cắt băng khánh thành cầu Năm Căn. 

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương nỗ lực của BQLDA đường Hồ Chí Minh – chủ đầu tư dự án cũng như các nhà thầu thi công và lãnh đạo các huyện Năm Căn, Ngọc Hiển và lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng như người dân đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ trong quá trình thực hiện các công trình cầu và đường nói trên. 

 Cầu Năm Căn 

“Chúng ta vui mừng bởi lẽ với cầu Năm Căn chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng là cây cầu nối liền quốc lộ 1 từ địa đầu Tổ quốc ở Lạng Sơn, Cao Bằng  đến huyện cuối cùng cực Nam của Tổ quốc. Và đến cuối năm 2015, tuyến đường từ Năm Căn đi Đất Mũi hoàn thành sẽ tạo nên sự kết nối tuyến đường bộ đến cột mốc cuối cùng ở vùng đất Mũi” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo BQLDA đường Hồ Chí Minh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đoạn đường còn lại nói trên đúng vào dịp cuối năm 2015. 

Việc các công trình cầu, đường vượt sông ngòi, kênh rạch nói trên được khánh thành và đưa vào khai thác sẽ nối thông đường Hồ Chí Minh đoạn từ thị trấn Năm Căn đến Đất Mũi thuộc tỉnh Cà Mau. Riêng đối với cầu Năm Căn - cây câu lớn nhất, được xây dựng bằng công nghệ hiện đại nhất tại tỉnh Cà Mau có một ý nghĩa vô cùng lớn lao. Đó là cây cầu vượt sông Cửa Lớn, chính thức xóa mọi cách trở đi lại giữa đôi bờ của 2 huyện Năm Căn - Ngọc Hiển, đồng thời là điểm nhấn đưa đường Hồ Chí Minh - tuyến đường bộ đầu tiên về đến trung tâm huyện Ngọc Hiển và không xa nữa, phấn đấu đến cuối năm 2015 sẽ thông xe ra đến Đất Mũi, mảnh đất cuối cùng của Tổ quốc.

Trong khi đó, ông Phạm Thành Tươi – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết: “Dự án này sẽ hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vùng cực Nam Tổ quốc; góp phần hoàn thành mục tiêu chiến lược phát triển giao thông vận tải vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Đặc biệt, Dự án cầu Năm Căn, đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi khi hoàn thành sẽ tạo động lực phát triển nhanh kinh tế - xã hội, cũng cố vững chắc quốc phòng - an ninh; Dự án đường Hồ Chí Minh hoàn thành sẽ là tiền đề quan trọng để khai thác và phát triển Cảng Năm Căn, Khu kinh tế Năm Căn và Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai trong tương lai”.

Cả nhà chở nhau trên vỏ lải để ra xem cầu mới 
 

Người dân hớn hở bước đi trên cây cầu mới , cây cầu nối liền QL1 từ  địa đầu đến cực Nam tổ quốc. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.