Khánh Hòa: Chủ tịch tỉnh yêu cầu công khai khi lấy ý kiến sáp nhập, đổi tên đơn vị hành chính

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân vừa ký công văn yêu cầu các địa phương, trong đó có huyện Diên Khánh công khai khi niêm yết lấy ý kiến của người dân cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp, đổi tên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-4, nguồn tin của PLO xác nhận, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân vừa ký công văn gửi Sở Nội vụ, huyện Diên Khánh, TP Nha Trang và thị xã Ninh Hòa về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Theo nguồn tin, văn bản của tỉnh Khánh Hòa được thực hiện sau khi các địa phương đã hoàn thiện đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã gửi UBND tỉnh xem xét, thông qua theo quy định.

Theo đó, để đảm bảo tiến độ thực hiện các nội dung về lấy ý kiến cử tri đối với đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu UBND Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa và TP Nha Trang tập trung chỉ đạo UBND cấp xã có liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC triển khai việc lập và niêm yết danh sách cử tri để phục vụ lấy ý kiến đối với phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc địa phương mình.

diên khánh.jpg
Người dân và chuyên gia đều không đồng tình việc đổi tên thị trấn Diên Khánh. Ảnh: XUÂN HOÁT

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các địa phương chú trọng vào đối tượng lấy ý kiến là những cử tri ở các ĐVHC cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp.

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các địa phương trên phải thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri theo quy định.

Danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã và các điểm sinh hoạt cộng đồng và phải đảm bảo thời gian tối thiểu 30 ngày kể từ ngày bắt đầu niêm yết đến ngày tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri.

UBND tỉnh cũng lưu ý trong quá trình lấy ý kiến, các địa phương phải chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất cao của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong việc thực hiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri của các ĐVHC cấp xã liên quan gửi HĐND cấp huyện cùng cấp và báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) chậm nhất là ngày 20-5.

2.jpg
Thị trấn Diên Khánh có di tích lịch sử quốc gia thành cổ Diên Khánh. Ảnh: XUÂN HOÁT

Liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính, PLO có loạt bài phản ánh về việc UBND huyện Diên Khánh tiến hành sáp nhập, đổi tên các đơn vị cấp xã.

Theo đó, ngày 25-3, Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh Nguyễn Văn Gẩm ký thông báo kết luận cuộc họp, trong đó thống nhất đổi tên thị trấn Diên Khánh thành Phú Thành, còn hai xã Diên Xuân và Diên Đồng sau sáp nhập sẽ đổi tên Đồng Xuân.

Ngay khi văn bản này được ký, rất nhiều ý kiến phản đối với đổi tên thị trấn Diên Khánh và xã Đồng Xuân.

Đa phần ý kiến đều cho rằng tên gọi Phú Thành rất lạ lẫm, không ăn nhập gì đến vùng đất, con người và lịch sử Diên Khánh. Còn xã Đồng Xuân thì trùng tên với một huyện ở tỉnh Phú Yên và việc lấy tên mới này chỉ là ghép tên đơn giản, chưa có sự nghiên cứu hay lấy ý kiến người dân.

Trong tờ trình của UBND huyện Diên Khánh gửi Ban chỉ đạo Đề án sắp xếp ĐVHC tỉnh và UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Tờ trình này đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Diên Khánh kết luận thông qua ngày 26-3.

Đáng chú ý, trong tờ trình trên không đề cập đến đổi tên thị trấn Diên Khánh như kết luận trước đó do ông Nguyễn Văn Gẩm ký. Còn tên gọi Đồng Xuân khi sáp nhập hai xã Diên Đồng và Diên Xuân vẫn được giữ nguyên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.