Kết quả phòng, chống tham nhũng tốt nhưng mới là bước đầu

(PLO)- Điều quan trọng là phải xây dựng được một thể chế mà các cá nhân trong hệ thống chính trị không có cơ hội, không dám và không thể tham nhũng.
Chiều 27-1, bên lề Đại hội (ĐH) XIII của Đảng, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng (ảnh), Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đã có cuộc trao đổi với báo chí.

Phóng viên: Niềm tin của Nhân dân với Đảng đã phục hồi trong nhiệm kỳ ĐH XII, nhờ vào kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, các tổng kết cuối nhiệm kỳ có đánh giá là kết quả ấy chưa bền vững. Ông đánh giá thế nào về điều này?

+ Ông Nguyễn Xuân Thắng: Chúng ta coi công tác xây dựng Đảng là then chốt, tới ĐH XIII này là phải làm toàn diện cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Công tác xây dựng Đảng phải bám rất sát các nguyên tắc của Đảng, trong đó có nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết trong Đảng. Vì chỉ có đoàn kết mới có được sức mạnh. Và một nguyên tắc rất quan trọng là thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân. Chúng ta dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

Công tác phòng, chống tham nhũng vừa qua đã có kết quả rất tốt nhưng đó mới là kết quả bước đầu. Bởi điều quan trọng nhất là phải xây dựng được một thể chế mà các cá nhân trong hệ thống chính trị ấy không có cơ hội, không dám và không thể tham nhũng thì khi đấy mới triệt để.

Một dân tộc có truyền thống, một dân tộc chung lưng đấu cật, đồng lòng và sức mạnh, như Bác Hồ thường nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Vậy thì chúng ta phải khắc chế được đói nghèo để “sánh vai các cường quốc năm châu”.

. Ông có đặt vấn đề xây dựng thể chế bền vững? Các cuộc thảo luận góp ý dự thảo văn kiện trước ĐH này có ý kiến đề nghị Trung ương khóa XIII phải xây dựng một nghị quyết riêng về nhà nước pháp quyền, bao trùm tất cả, chứ không tách thành các nghị quyết riêng như trước. Liệu việc này có được đưa ra ĐH và liệu có thể triển khai sau đó?

+ Tất cả thảo luận của chúng ta đều hướng vào thể chế phát triển bền vững. Chẳng hạn, mỗi dự án đầu tư khi đưa ra đều phải chú ý tới các vấn đề đất đai, môi trường, xây dựng... Như thế, các luật ấy phải đồng bộ. Hoàn thiện thể chế là phải đột phá vào môi trường pháp luật. Thể chế phải giúp tháo gỡ tất cả điểm nghẽn trong huy động các nguồn lực phát triển.

Bây giờ, đổi mới sáng tạo phải dựa trên nền tảng khoa học công nghệ. Tuy nhiên, nếu không có thể chế tốt để bảo vệ, ủng hộ thì người ta không dám đổi mới sáng tạo.

Cũng có người đề xuất Trung ương ban hành một nghị quyết riêng về nhà nước pháp quyền. Tôi nghĩ việc này phải bàn rất kỹ. Đảng ta đã xác định ba trụ cột: Kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN, dân chủ XHCN.

Nếu nói về nghị quyết nhà nước pháp quyền thì cá nhân tôi cho rằng phải rà soát toàn diện các nghị quyết liên quan đến xây dựng nhà nước pháp quyền từ trước tới nay, từ lĩnh vực lập pháp, hành pháp đến cải cách tư pháp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.