Israel tuyên bố đã tấn công phủ đầu Iran, ban bố lệnh khẩn cấp toàn quốc

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz cho biết Israel đã tấn công Iran và ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng 13-6 (giờ Israel), Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz cho biết nước này đã phát động “các cuộc tấn công phủ đầu” nhằm vào Iran và đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, đài CNN đưa tin.

“Sau cuộc tấn công phủ đầu của Nhà nước Israel nhằm vào Iran, một đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Israel và dân thường được dự báo sẽ xảy ra trong thời gian rất gần” - ông Katz cho biết.

Israel tuyên bố tấn công Iran, sắp mở thêm đợt không kích bằng tên lửa và UAV
Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Truyền thông nhà nước Iran IRNA đưa tin nhiều tiếng nổ lớn liên tục vang lên tại thủ đô Tehran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12-6 nói rằng một cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran “rất có thể xảy ra” nếu Tehran không đồng ý chấm dứt sản xuất vật liệu phục vụ chế tạo bom nguyên tử, theo hãng tin Reuters.

Ông Trump bày tỏ sự hy vọng về một giải pháp hòa bình cho căng thẳng hiện tại.

“Chúng tôi vẫn cam kết giải quyết vấn đề hạt nhân Iran bằng con đường ngoại giao!” – ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

“Cả chính quyền của tôi đã được chỉ đạo đàm phán với Iran. Iran có thể trở thành một quốc gia vĩ đại, nhưng trước hết, họ phải hoàn toàn từ bỏ hy vọng sở hữu vũ khí hạt nhân” - tổng thống Mỹ bổ sung.

Ông Trump: Việc Israel tấn công Iran ‘rất có thể xảy ra’
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Trước đó cùng ngày, tờ The Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn tin rằng Israel sẵn sàng tấn công Iran trong vài ngày tới nếu Tehran từ chối đề xuất của Mỹ nhằm hạn chế chương trình hạt nhân.

WSJ dẫn lời một quan chức cấp cao Israel rằng cuộc tấn công có thể diễn ra ngay từ ngày 15-6 nếu Iran không đồng ý ngừng sản xuất vật liệu phân hạch – vật liệu có thể được dùng để chế tạo bom nguyên tử.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu đã nêu khả năng không kích Iran trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Trump ngày 9-6, WSJ trích lời hai quan chức Mỹ.

Đài CBS News ngày 11-6 dẫn nguồn tin rằng Israel đã thông báo với các quan chức Mỹ đã về việc nước này sẵn sàng tiến hành chiến dịch quân sự nhắm vào Iran. Chiến dịch có thể nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Tình báo Mỹ dự đoán Iran cũng có thể sẽ trả đũa vào một số cơ sở của Mỹ tại Iraq. Đây là một phần lý do khiến Mỹ ngày 11-6 đã khuyến cáo một số công dân rời khỏi khu vực.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh cho các nhân viên chính phủ không thuộc diện khẩn cấp rời khỏi Iraq do “căng thẳng khu vực gia tăng”. Lầu Năm Góc cũng đã cho phép thành viên gia đình các binh sĩ Mỹ tự nguyện rời khỏi Trung Đông, một quan chức quốc phòng nói với CBS News.

Tờ Axios ngày 12-6 đưa tin Nhà Trắng đã thông báo với Israel rằng Mỹ sẽ không trực tiếp tham gia bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Axios nhận định nếu hành động một mình, chiến dịch của Israel sẽ bị giới hạn vì không quân nước này không có loại máy bay ném bom có khả năng mang bom xuyên boongke – thứ cần thiết để phá hủy cơ sở làm giàu uranium ngầm Fordow của Iran.

Thông tin về kế hoạch của Israel tấn công Iran xuất hiện trong bối cảnh các quan chức Mỹ và Iran dự kiến tổ chức vòng đàm phán thứ sáu về chương trình hạt nhân của Tehran vào ngày 15-6 tại Oman.

Trong diễn biến liên quan, Hội đồng Thống đốc của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 12-6 tuyên bố Iran đã vi phạm các nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian đã phản ứng với tuyên bố trên của IAEA, gọi đây là một động thái "gây tổn hại", theo hãng thông tấn IRNA.

Ông Pezeshkian nhấn mạnh rằng Iran sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium bất chấp áp lực ngày càng tăng.

"Kiến thức về hạt nhân của Iran đã ăn sâu bén rễ và không thể bị xóa bỏ bằng hành động quân sự. Ngay cả khi họ ném bom các cơ sở của chúng tôi, kiến thức vẫn nằm trong tâm trí chúng tôi. Bất cứ thứ gì họ phá hủy, chúng tôi sẽ xây dựng lại" - Tổng thống Pezeshkian nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.