Israel tiếp tục không kích Lebanon, chỉ huy cấp cao Hezbollah thiệt mạng

(PLO)- Israel tiếp tục không kích Lebanon nhằm tiêu diệt các mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiếp tục lời kêu gọi giảm leo thang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-9, Israel tiếp tục không kích Lebanon, khiến một chỉ huy cấp cao của nhóm vũ trang Hezbollah thiệt mạng, theo đài CNN.

Cụ thể, Israel tuyên bố vụ không kích của Lực lượng Phòng vệ Israel tại thủ đô Beirut (Lebanon) đã giết chết ông Ibrahim Qubaisi, người mà Israel cho là chỉ huy lực lượng tên lửa và rocket của Hezbollah.

Hezbollah chưa bình luận về thông tin.

Thông tin về vụ không kích ngày 24-9 được đưa ra trong bối cảnh Israel cho biết nước này phát động “cuộc không kích diện rộng” vào các mục tiêu của Hezbollah trên khắp miền nam Lebanon.

Đáp lại, Hezbollah tuyên bố phóng rocket vào các căn cứ quân sự ở Israel.

Israel không kích Lebanon: 569 người chết, có chỉ huy cấp cao Hezbollah
Khói bốc lên trên miền nam Lebanon ngày 24-9 trong bối cảnh giao tranh xuyên biên giới giữa Hezbollah và Israel tiếp diễn. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Y tế Lebanon Firass Abiad ngày 24-9 nói rằng các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon kể từ sáng 23-9 đã làm 569 người Lebanon thiệt mạng và 1.835 người bị thương.

Chính quyền Beirut cho biết đang cung cấp nơi trú ẩn cho khoảng 10.000 người phải di dời do các cuộc tấn công của Israel vào các ngôi làng phía nam Lebanon, hãng thông tấn nhà nước Lebanon NNA đưa tin.

Bình luận về các cuộc không kích gần đây của Israel, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Danny Danon nói rằng nước này sẵn sàng cho một “giải pháp ngoại giao” ở Lebanon nhưng cũng sẽ sử dụng các phương pháp khác để chứng tỏ sự “nghiêm túc”.

“Trong lúc chúng ta đang nói chuyện, có những lực lượng quan trọng đang cố gắng đưa ra những ý tưởng [ngoại giao] và chúng tôi cởi mở với điều đó. Chúng tôi không muốn bắt đầu bất kỳ cuộc đổ bộ nào ở bất kỳ đâu. Chúng tôi thích một giải pháp ngoại giao” - ông Danon nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon - ông Abdallah Bou Habib cho rằng chỉ có Mỹ mới có thể chấm dứt xung đột leo thang.

“Mỹ là chìa khóa cho sự cứu rỗi với người dân Lebanon” - ông Habib nói, cho biết Thủ tướng Lebanon Najib Mikati hy vọng sẽ gặp các quan chức Mỹ trong bên lề các kỳ họp tại LHQ.

Quốc tế tiếp tục kêu gọi giảm thang

Ngày 24-9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chỉ trích các cuộc không kích của Israel tại Lebanon, nói rằng Bắc Kinh “lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm các chuẩn mực cơ bản của trật tự quốc tế”.

Phát biểu tại Đại hội Đồng LHQ, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi cộng đồng quốc tế “phải ngay lập tức đảm bảo lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza và chấm dứt hành động man rợ của Israel ở Lebanon trước khi các diễn biến này nhấn chìm khu vực và thế giới”.

Cũng tại Đại hội Đồng LHQ, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng giải pháp ngoại giao giữa Israel và Hezbollah vẫn có thể thực hiện được.

“Chiến tranh toàn diện không có lợi cho bất kỳ ai, ngay cả khi tình hình leo thang, giải pháp ngoại giao vẫn có thể thực hiện được” - ông Biden nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.