Israel mở chiến dịch lớn nhất trong 20 năm ở Bờ Tây

(PLO)- Israel mở chiến dịch tấn công lớn nhất 20 năm qua vào TP Jenin (Bờ Tây), khiến 8 người Palestine thiệt mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-7, Lực lượng Israel tấn công thành phố Jenin thuộc khu Bờ Tây (Palestine) bằng máy bay không người lái (UAV), một trong những chiến dịch lớn nhất ở Bờ Tây trong 20 năm qua, khiến ít nhất 8 người Palestine thiệt mạng, hãng Reuters đưa tin.

Theo Reuters, tiếng súng và tiếng nổ vang lên suốt cả ngày khi các cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra giữa quân đội Israel và các chiến binh từ Lữ đoàn Jenin. Đây là một đơn vị gồm các nhóm chiến binh đóng tại trại tị nạn của TP (nơi chứa tới khoảng 14.000 người tị nạn trong chưa đầy nửa km2).

"Những gì đang diễn ra trong trại tị nạn là chiến tranh thực sự. Có những cuộc không kích từ trên không nhắm vào trại. Mỗi lần chúng tôi lái xe vào (gồm khoảng năm đến bảy xe cứu thương) thì đều chở ra rất nhiều người bị thương" - tài xế xe cứu thương người Palestine tên Khaled Alahmad nói.

Người dân Palestine tìm nơi ẩn nấp khi phía Israel không kích TP Jenin ngày 3-7. Ảnh: REUTERS

Người dân Palestine tìm nơi ẩn nấp khi phía Israel không kích TP Jenin ngày 3-7. Ảnh: REUTERS

Bộ Y tế Palestine xác nhận ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương ở Jenin. Bộ trưởng Y tế Palestine - bà Mai Al-Kaila nói với hãng tin Al Jazeera rằng tình hình ở trại tị nạn Jenin đã trở nên "rất, rất khó khăn".

“Hệ thống nước và mạng lưới điện bị hư hỏng, đặc biệt là bên trong trại tị nạn, khiến cuộc sống của những người tị nạn trở nên khó khăn hơn. Tình hình sức khỏe thực sự rất nguy cấp” - bà nói.

Ở một số thời điểm vào sáng 3-7, ít nhất 6 UAV được nhìn thấy bay vòng quanh thành phố và trại tị nạn, theo Reuters. Phía quân đội Israel cho biết các lực lượng của họ đã tấn công một tòa nhà từng là trung tâm chỉ huy của Lữ đoàn Jenin bằng UAV chính xác.

Israel mô tả hoạt động này là một nỗ lực chống khủng bố rộng lớn nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng và ngăn cản các chiến binh sử dụng trại tị nạn làm căn cứ.

Một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết chiến dịch sẽ kéo dài tới chừng nào cần thiết. "Có thể mất hàng giờ, nhưng cũng có thể mất nhiều ngày. Chúng tôi đang tập trung vào các mục tiêu của mình" - người này nói.

Vị phát ngôn viên cho biết lực lượng Israel tham gia chiến dịch này có quy mô cỡ 1 lữ đoàn, tức khoảng 1.000 đến 2.000 binh sĩ.

Tổng thống Palestine - ông Mahmoud Abbas cho biết ông đang đình chỉ liên lạc với Israel và kêu gọi "sự bảo vệ quốc tế cho người dân của chúng tôi". Đặc phái viên Trung Đông của Liên Hợp Quốc Tor Wennesland cho biết đang nói chuyện với tất cả các bên để giảm leo thang và đảm bảo tiếp cận nhân đạo.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Jenin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.