IOC đưa ra yêu cầu cực gắt với VĐV Nga và Belarus dự Olympic Paris

(PLO)- Cuộc họp của Ban Chấp hành Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) diễn ra tại Lausanne (Thụy Sĩ) ngày 9-12 đã thông qua việc cho phép các VĐV Nga và Belarus tham dự Olympic Paris 2024 với tư cách VĐV trung lập không được mang màu cờ quốc gia khi thi đấu và kèm theo hàng loạt điều kiện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiện mới chỉ có 8 VĐV Nga và 3 VĐV Belarus đủ chuẩn vượt qua vòng loại ở các môn cá nhân. IOC sẽ tiến hành tổ chức vòng loại trên các sân trung lập để cho các VĐV nhiều môn của hai quốc gia này thi đấu vòng loại tìm suất dự Olympic Paris 2024. Trong khi đó, hiện thể thao Ukraine đã có 60 VĐV vượt qua vòng loại để tham dự Olympic Paris.

IMG_7245.jpeg
Tại Olympic Tokyo, các VĐV Nga tham dự dưới màu cờ trung lập với biểu tượng Olympic. Ảnh: GETTY IMAGES

IOC đưa ra các điều kiện với VĐV Nga và Belarus tham dự Olympic Paris từ vòng loại là không được mang những thông điệp về chiến tranh và khẳng định nếu có biểu hiện sẽ bị loại tức khắc. Các VĐV Nga và Belarus cũng không được phép tiếp cận các tổ chức quân đội dưới mọi hình thức. Ngoài ra, các VĐV Nga và Belarus cũng không được phép có màu cờ, quốc ca, quốc huy, phù hiệu liên quan đến quốc gia trong thi đấu từ vòng loại đến Olympic Paris.

Các quan chức phụ trách thể thao trong nước của Nga và Belarus cũng không được mời đến tham dự Olympic Paris. Trong khi đó, phía Ukraine bày tỏ quan ngại trước việc IOC cho phép các VĐV Nga và Belarus tham dự Olympic Paris dù dưới màu cờ trung lập vì ở đó, họ sẽ thể hiện những thông điệp không tốt cho thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.