Indonesia chuẩn bị trồng 500.000 héc ta lúa để tích trữ lương thực

(PLO)- Với diện tích tăng thêm, đất nước vạn đảo sẽ có thêm 1,5 triệu tấn gạo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Bộ Nông nghiệp Indonesia, Chính phủ nước này sẽ gia tăng đất trồng lúa với diện tích là 500.000 héc ta nhằm mục tiêu có nguồn gạo chủ động trong bối cảnh hạn hán có thể kéo dài do hiện tượng khí hậu El Nino gây ra.

Theo ông Syahrul Yasin Limpo, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia, El Nino sẽ tác động mạnh đến sản xuất lúa của đất nước trong tháng 8 và 9. Điều này tạo ra sự thiếu hụt sản lượng gạo từ 300 ngàn đến 1,2 triệu tấn gạo.

"Với mục tiêu mới là tăng vùng trồng lúa thêm 500.000 héc ta, sẽ giúp Indonesia sẽ tăng dự trữ lương thực thêm 1,5 triệu tấn gạo. Chúng tôi tin sẽ vượt qua và kiểm soát được các tác động của El Nino để có thể trồng lúa thành công" - ông Syahrul Yasin Limpo nói.

Tuy nhiên, đến tháng 9 năm nay, Indonesia vẫn còn 2,7 triệu tấn gạo dự trữ. Ngoài ra, mỗi tháng nước này còn thu hoạch từ 800.000 héc ta lúa hiện hữu để luôn đảm bảo nhu cầu 2 triệu tấn gạo cho người dân.

Thực tế, đây không phải là dự án nông nghiệp đầy tham vọng đầu tiên của đất nước. Năm 2020, Indonesia cũng đã đề xuất tăng thêm 770.000 héc ta trồng lúa nhưng cũng không thành công.

Việc trồng lúa để đảm bảo nguồn cung gạo của Indonesia là hoàn toàn có thể hiểu được vì nỗi lo lắng, nguồn cung giảm, giá gạo tăng mạnh sẽ tác động đến cuộc sống người dân.

Cũng như Indonesia, Malaysia cũng đang rất lo lắng về nguồn cung gạo. Nông dân nước này đang áp dụng các chiến lược lắp đặt các tấm nhựa chống tia cực tím để chống lại nhiệt độ cao do El Nino gây ra có thể khiến năng suất lúa giảm sút.

CNA, Reuters

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.