Hy hữu: Chuyển nhầm tiền vào tài khoản người đã chết từ 5 năm trước

(PLO)- Một phụ nữ ở Đắk Lắk chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người đã chết cách đây 5 năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-6, bà ĐTHH (ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết được sự hỗ trợ của công an, bà mới biết mình chuyển nhầm hơn 400 triệu đồng vào tài khoản của một người đã chết.

Theo bà H, hiện công an đã tìm được người thân của ông TVG (đã chết), chủ tài khoản mà bà chuyển nhầm, tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

chuyển nhầm tiền.jpg
Ngân hàng Vietcombank tích cực hỗ trợ bà H nhưng không liên hệ được với ông G. Ảnh: N.H

Sau khi biết chuyện, người thân của ông G tích cực thực hiện các thủ tục liên quan, giúp bà H lấy lại số tiền chuyển nhầm.

Theo bà PTTB (vợ của ông G), chồng bà mất hồi tháng 1-2020. Từ đó, không ai sử dụng thẻ ngân hàng của ông G, cũng không ai biết trong tài khoản của ông G có tiền chuyển đến. "Tôi nghĩ tài khoản của chồng tôi đã bị ngân hàng khóa vì nhiều năm không giao dịch”- bà B nói.

Khi cán bộ công an đến làm việc, bà B mới biết có người chuyển nhầm vào tài khoản của chồng bà. Gia đình bà đang tích cực thực hiện các thủ tục liên quan để giúp người chuyển nhầm lấy lại tiền.

Như PLO đã thông tin, đầu tháng 4-2025, bà ĐTHH trình báo, đề nghị nhiều cơ quan chức năng, đơn vị liên quan hỗ trợ bà lấy lại hơn 400 triệu đồng mà bà H chuyển nhầm vào tài khoản người khác.

Theo bà H, ngày 17-2, bà sử dụng tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chuyển tiền trên app.

Do bất cẩn, bà H hai lần chuyển nhầm hơn 400 triệu đồng vào một tài khoản của một người tên TVG thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Ngân hàng Vietcombank).

Hôm sau, bà H đến đề nghị hai ngân hàng trên hỗ trợ xử lý việc chuyển nhầm tiền nhưng chưa lấy lại được tiền. Theo Vietcombank Đắk Lắk, dù tích cực liên hệ nhưng ngân hàng này không liên lạc được ông G.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.